Các đối tượng dùng thủ đoạn gọi điện thoại cho nạn nhân rồi dọa người thân của họ đang bị bắt cóc, yêu cầu tiền chuộc.
![]() |
Với thủ đoạn mới này, các đối tượng sẽ lợi dụng sự cả tin của nạn nhân để gây án (Ảnh minh họa) |
Đây là một thủ đoạn mới mà Phòng CSHS Công an Hà Nội phát hiện. Theo đó, trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tống tiền 'ảo'.
Thủ đoạn mà bọn tội phạm sử dụng là gọi điện thoại đến nhà riêng hoặc cơ quan của nạn nhân rồi cho họ nghe những tiếng kêu cứu giả giọng của người thân như vợ, con, chồng. Ngay trong lúc nạn nhân còn đang hoang mang thì các đối tượng lừa đảo đã dựng lên màn kịch rằng đang bắt cóc người thân của họ và yêu cầu phải nộp tiền để chuộc.
Nghĩ rằng người thân bị bắt cóc thật, nhiều nạn nhân vô cùng hoang mang rồi nhanh chóng chuyển tiền cho bọn chúng theo phương thức các đối tượng yêu cầu.
Vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 3/6, bị hại là chị H., 43 tuổi, quận Tây Hồ. Hôm đó, đang làm việc tại cơ quan, một đối tượng lạ đã gọi điện cho chị với nội dung đe dọa, đang bắt giữ con trai chị vì con chị nợ chúng tiền.
Đối tượng yêu cầu chị H. phải nộp 500 triệu đồng thì mới thả “con tin”. Quá hoang mang, chị H. làm theo hướng dẫn của đối tượng, chuyển trước 20 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng, nhưng sau đó chợt bừng tỉnh, gọi điện thoại cho con trai mới biết bị lừa.
Bị hại mất số tiền nhiều nhất là bà Vũ Thị S. (54 tuổi, quận Ba Đình). Khoảng 9h ngày 26/6, khi đang ở nhà, bà S. nhận được điện thoại của 1 đối tượng nói đang khống chế con trai bà vì nợ chúng 500 triệu đồng.
Đối tượng yêu cầu bà S. đưa trước 50 triệu đồng, địa điểm giao tiền tại khu vực bến xe Kim Mã. Khi về nhà, bà S. lại bị các đối tượng gọi điện đe dọa và bắt nộp thêm 50 triệu đồng mới thả con trai. Sự việc vỡ lở khi bà Sửu liên lạc được với con trai, rồi đến cơ quan công an trình báo.
CQĐT bước đầu ghi nhận có ít nhất 6 vụ việc đã xảy ra, từ đầu tháng 6 đến nay.
Trong số 6 vụ việc đã xảy ra, có 2 vụ bị hại cảnh giác, đến cơ quan công an báo tin nên không mắc bẫy những kẻ lừa đảo.
Nếu người dân biết thông tin về nhóm đối tượng trên hãy báo cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc báo cho Phòng CSHS CATP Hà Nội. SĐT: 043.996134.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài


-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này




-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025