Người biểu tình Lebanon chiếm trụ sở các bộ vào ngày 8-8 để thể hiện sự tức giận đối với vụ nổ tuần này ở TP Beirut. Đây là đợt biểu tình lớn nhất nổ ra tại Lebanon kể từ tháng 10.
|
|
|
Đám đông biểu tình khẳng định các chính trị gia nước này cần từ chức và phải bị trừng phạt vì điều mà họ cho là sự tắc trách dẫn đến vụ nổ hôm 4-8, vụ nổ lớn nhất từng xảy ra ở Beirut, khiến ít nhất 158 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương và hàng chục người mất tích.
Reuters ngày 9-8 dẫn người phát ngôn cảnh sát Lebanon khẳng định 1 cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Trong khi đó, hội Chữ thập đỏ cho biết họ đã chữa trị cho 117 người bị thương tại hiện trường trong khi 55 nạn nhân khác phải nhập viện. Theo đài Al Jazeera, đã có hơn 758 người bị thương trong các cuộc biểu tình tính đến đêm 8-8 (giờ địa phương).
Hàng chục người biểu tình đã chiếm trụ sở Bộ Ngoại giao Lebanon và tuyên bố: "Chúng tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi kêu gọi người dân Lebanon chiếm hết trụ sở các bộ". Loạt ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy người biểu tình cũng tràn vào trụ sở các Bộ Kinh tế và Bộ Năng lượng Lebanon.
![]()
Đám đông biểu tình Lebanon hôm 8-8 chiếm trụ sở các bộ của quốc gia này. Ảnh: Al Jazeera
Tính đến đêm 8-8 (giờ địa phương), đã có hơn 758 người bị thương trong các cuộc biểu tình.
Ảnh: Al Jazeera
Trong khi đó, khoảng 10.000 người biểu tình tập trung tại Quảng trường Martyrs, Beirut, ném đá khiến nhiều cảnh sát bị thương. Cảnh sát sử dụng khí cay và đạn cao su để trấn áp những đối tượng quá khích.
Đại sứ quán Mỹ ở Beirut tuyên bố chính phủ nước này ủng hộ quyền biểu tình ôn hòa của người dân Lebanon, đồng thời kêu gọi mọi người liên quan tránh sử dụng bạo lực.
Thủ tướng Lebanon Hassan Diab khẳng định lối thoát duy nhất cho quốc gia của ông là các cuộc bầu cử sớm.
Đây là đợt biểu tình lớn nhất nổ ra tại Lebanon kể từ tháng 10, khi hàng ngàn người xuống đường phản đối điều mà họ khẳng định là tham nhũng, khả năng lãnh đạo và quản lý kém cỏi của chính phủ.

Cảnh sát Lebanon sử dụng khí cay và đạn cao su trấn áp người biểu tình quá khích. Ảnh: Al Jazeera
![]()
Người biểu tình Lebanon dựng giá treo cổ để đe dọa giới chính trị gia Lebanon. Ảnh: Al
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bieu-tinh-sau-vu-no-beirut-canh-sat-thiet-mang-hang-tram-nguoi-bi..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh