Tăng số lượng tàu mặt nước, tàu ngầm ở châu Á-TBD là biện pháp hàng đầu mà Mỹ, Nhật đang áp dụng để đối phó với hạm đội tàu ngầm Trung Quốc.
|
Nhật và Mỹ tăng số lượng tàu ngầm ở Châu Á để đối phó với Trung Quốc |
Theo báo cáo mới đây, từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc đã đóng 12 tàu ngầm phi hạt nhân trang bị hệ động lực AIP (cho phép kéo dài thời gian hoạt động dưới mặt nước) Type 041. Chuyên gia Mỹ cho rằng, số lượng tàu này trong tương lai sẽ đạt tới 20 chiếc.
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ - Đô đốc Samuel Locklear tuyên bố, khả năng của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc đã được tăng cường mang tính thực chất. Đồng thời, ông cho rằng, trong 10 năm tới số lượng tàu ngầm mà Trung Quốc có sẽ đạt 60-70 tàu.

Tàu ngầm phi hạt nhân Type 039 lớp Tống của Trung Quốc.
Đô đốc Samuel Locklear cũng chỉ ra, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục phát triển tàu ngầm hạt nhân có thể mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL-2 đạt tầm bắn khoảng 7400km. “Trung Quốc có thể sẽ có được khả năng răn đe hạt nhân hiệu quả vào cuối năm 2014”, ông nói.
Các chuyên gia suy đoán, nền tảng mang tên lửa JL-2 chủ yếu sẽ là tàu ngầm hạt nhân Type 094. Ảnh vệ tinh cho thấy, hiện nay Trung Quốc ít nhất đã có 4 tàu Type 094 đưa vào phục vụ.
Ngoài ra, cũng đã có những thông tin cho rằng Trung Quốc đang tích cực phát triển các thế hệ tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 095 và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 096.
Đứng trước tình hình này, Hải quân Mỹ và đồng minh Nhật Bản, Australia được cho là đang thực hiện nhiều bước đi nhằm đối phó với hạm đội tàu ngầm đông đảo của Trung Quốc.
Theo đó, Hải quân Mỹ dự tính sẽ triển khai 60% tàu chiến tại Thái Bình Dương trong vòng 5 hoặc 6 năm tới, bao gồm việc đóng tàu chiến mới. Dự kiến trong vòng 1 năm sẽ hoàn thành việc bảo dưỡng kỹ thuật tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles mang tên Topeka. 1/4 số tàu ngầm hạt nhân Los Angeles sẽ được triển khai tại đảo Guam.

Tàu chiến Mỹ sẽ hiện diện nhiều hơn ở CA-TBD trong vài năm tới.
Đại diện Hải quân Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và sự cần thiết của việc đưa trang thiết bị công nghệ mới và tàu chiến đến khu vực này.
Về phía Nhật Bản, trong văn kiện phát triển kế hoạch quốc phòng năm 2011 quyết định sẽ tăng số lượng tàu ngầm phi hạt nhân từ 16 tàu lên 22 tàu, để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc.
Hiện Nhật Bản tập trung đóng mới các tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Soryu có lượng giãn nước 2.900 tấn, trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP) 4V-275R MK III. Cho đến nay, Nhật Bản đã có 5 tàu ngầm kiểu này, đang đóng tiếp 5 tàu nữa. Dự kiến, tốc độ triển khai sẽ là 1 tàu/ năm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà