Một bệnh viên tư nhân ở Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đang trong tâm bão dư luận sau khi bị phát hiện buôn bán trẻ sơ sinh ra thị trường chợ đen.
|
|
|
Một bệnh viên tư nhân ở Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đang trong tâm bão dư luận sau khi bị phát hiện buôn bán trẻ sơ sinh ra thị trường chợ đen với giá ít nhất 100.000 rupee (33 triệu đồng).
Cụ thể, cảnh sát Ấn Độ vừa triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh ra thị trường chợ đen tại bệnh viên tư nhân Palash ở bang Madhya Pradesh.
Theo đó, y bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện này đã thuyết phục các cô gái chưa kết hôn mà đã có bầu cứ yên tâm sinh nở tại bệnh viện rồi sau đó, bỏ rơi đứa bé ở đây.
"Các nhân viên ở bệnh viện ráo riết tìm kiếm những cô gái mang thai ngoài ý muốn muốn bỏ thai và thuyết phục họ cứ yên tâm sinh nở tại bệnh viện", cảnh sát cấp cao Kumar Prateek, người đứng đầu ban chuyên án triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh tại bệnh viên tư nhân Palash cho hay.
Ảnh minh họa.
Ông Kumar Prateek còn cho biết thêm rằng, nạn nhân của bệnh viện là "những cô gái yếu đuối, chưa chồng nhưng lỡ có bầu".
"Bệnh viện tư này đã lợi dụng họ, gợi ý họ bỏ lại con mình", ông Kumar nhấn mạnh.
Những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viên sau đó được bí mật bán lại cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, không có con ở các thành phố khác.
Hiện bệnh viện Palash đã bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.
Các nhà điều tra ước tính, bệnh viện này đã buôn bán hàng trăm trẻ sơ sinh trong vòng vài năm qua. Theo hồ sơ bệnh viện, hơn 700 trẻ sơ sinh đã được "cho và nhận nuôi" trong những năm gần đây.
Theo các chuyên gia xã hội học, việc buôn bán trẻ sơ sinh, thậm chí trực tiếp từ các bệnh viện, nơi các bác sĩ và y tá cấu kết với các tổ chức buôn người, là vấn nạn đáng báo động ở Ấn Độ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh