Nhiếp ảnh gia Andy Smith đã chụp được hình ảnh đáng kinh ngạc cho thấy bóng của trạm không gian qua mặt trăng khi nó đang thực hiện quỹ đạo bay của mình.
|
Trạm vũ trụ quốc tế in bóng trên mặt trăng |
Việc thấy Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ trái đất là điều hoàn toàn không dễ dàng. Với khoảng cách thực tế của nó so với trái đất, ISS chỉ xuất hiện nhỏ như một ngôi sao xa xôi khi chúng ta ngắm nhìn bầu trời đêm mà thôi.
Nhưng nhiếp ảnh gia Andy Smith đã chụp được hình ảnh đáng kinh ngạc cho thấy bóng của trạm không gian qua mặt trăng khi nó đang thực hiện quỹ đạo bay của mình.

Bạn có thể nhìn thấy nó? Trong khi tìm cách để chụp ảnh "mặt trăng máu" dự kiến sẽ được nhìn thấy trên bầu trời nước Anh, nhiếp ảnh gia Andy Smith vô tình lại chụp được hình ảnh Trạm vũ trụ quốc tế đi qua trước mặt trăng tròn
Bạn có thể nghĩ rằng ISS cách chúng ta rất xa, nhưng thực tế nếu so khoảng cách đó với mặt trăng thì không là gì. Mặt trăng cách trái đất trung bình khoảng 239.000 dặm (384.000 km), xa hơn so với ISS là hơn 900 lần.
Về kích thước, trạm không gian có chiều rộng là 358 feet (109 mét), chiều dài 239 feet (72,8 m) và cao khoảng 66 feet (20 mét), giống như một sân bóng đá tiêu chuẩn. Bên trong có một không gian sống tốt với một ngôi nhà sáu phòng ngủ.

ISS có vẻ rất lớn cho với chúng ta, nhưng so với mặt trăng nó chỉ là một cái bóng nhỏ

Nếu quan sát gần bức ảnh bạn có thể thấy một số chi tiết của ISS, bao gồm pin năng lượng mặt trời rất lớn ở hai bên.
Mặt trăng, bằng cách so sánh, có bán kính khoảng 1.079 dặm (1.737 km) - tương đương với 0,273 Trái Đất.
Xem xét các khoảng cách và kích cỡ, thực tế việc chúng ta có thể nhìn thấy ISS in bóng trên mặt trăng quả là đáng kinh ngạc.
Đó thực sự là một tấm ảnh tuyệt đẹp mà chúng ta hiếm có thể có được. Ở hai bên của bóng trạm vũ trụ, bạn có thể thấy các cánh năng lượng mặt trời của trạm - tạo ra 84 kW điện.
Và trung tâm là nơi cốt lõi của đài, nơi này là chỗ cư trú của phi hành đoàn, họ sẽ trực và tiến hành nghiên cứu ở đây. Hiện tại Trạm vũ trụ quốc tế có 6 phi hành gia (ba phi hành gia của Nga, hai phi hành gia của Mỹ, và một phi hành gia Nhật Bản, tên Koichi Wakata. Đây cũng là phi hành gia đầu tiên có mặt làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế này).

Hình ảnh Trạm vũ trụ quốc tế do NASA cung cấp vào 23/5/2011
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Xem xét khởi tố vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người thương vong trên cao tốc
Đề nghị xử phạt chủ cơ sở bánh mì gây ngộ độc cho hơn 200 người
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại