Những người yêu thiên văn ở Australia đang rất trông đợi một hiện tượng kỳ thú "Mặt trăng máu" sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 15/4.
|
Mặt Trăng máu xuất hiện trở lại |
Những người yêu thiên văn ở Australia đang rất trông đợi một hiện tượng kỳ thú sẽ diễn ra vào ngày hôm nay15/4, sự xuất hiện của "Mặt trăng máu." Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào đường chân trời phía Đông để quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần này khi mặt trời lặn.
Cung thiên văn Melbourne cho biết nguyệt thực sẽ xuất hiện toàn phần lúc 17h49 và duy trì trạng thái này đến trước 18h25, sau đó sẽ kết thúc lúc 19h3.
Do Cục khí tượng dự đoán sẽ có mưa rào rải rác và nhiều mây ở Brisbane và Sydney, Melbourne trở thành một trong những nơi có thể quan sát hiện tượng này thuận lợi nhất.
Người phát ngôn của Hội thiên văn ở Victoria, ông Perry Vlahos cho biết, Mặt Trăng sẽ bị che khuất bởi bóng của Trái Đất khiến cho ánh mặt trời không thể trực tiếp chiếu vào nó.
Hiện tượng này gọi là nguyệt thực, và đôi lúc khiến cho Mặt trăng có những màu sắc lạ từ vàng xám đục tới màu khói, da cam và đỏ. Những màu sắc này là do tro bụi núi lửa trong khí quyển gây ra. Lượng tro bụi từ các vụ phun trào gần đây càng nhiều, màu sắc của Mặt trăng càng đậm.
"Mặt Trăng sẽ có màu gì tùy thuộc vào lượng bụi trong khí quyển. Tôi không nói chắc được màu sắc của nó nhưng nếu màu càng đậm thì càng tốt. Nơi tốt nhất để quan sát hiện tượng này là một bãi biển hướng về phía đông, hoặc bất cứ nơi nào có tầm nhìn thoáng đãng về phía chân trời."
Ông Vlahos cho biết thêm rằng, mặc dù nguyệt thực toàn phần là hiện tượng phổ biến nhưng hiện tượng sẽ xảy ra ngày mai rất hiếm gặp vì Mặt Trăng sẽ hoàn toàn bị bóng của Trái Đất che khuất khi nó mọc lên vào đúng lúc hoàng hôn.
Hiện tượng thiên văn kỳ thú này cũng đã khiến nhiều nhóm tôn giáo tin rằng đây là dấu hiệu của ngày tận thế. Nhưng với các nhà khoa học, các học giả, những người vô thần và nhiều người khác, đây chỉ là một hiện tượng đáng được mong đợi, và cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng gì.
Cũng giống như lời tiên đoán về ngày tận thế 22/12 của người Maya, đã gần 2 năm trôi qua kể từ đó đến nay Trái Đất vẫn chưa bị hủy diệt bởi bất cứ tai họa nào.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Xem xét khởi tố vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người thương vong trên cao tốc
Đề nghị xử phạt chủ cơ sở bánh mì gây ngộ độc cho hơn 200 người
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại