Chính quyền Philippines ngày 26/9 đã gấp rút phân phát đồ viện trợ cho hàng nghìn người phải đi sơ tán sau khi bão Noru đổ bộ vào thủ đô và các tỉnh miền Bắc nước này.
|
|
|
Những cơn gió giật mạnh với tốc độ 185km/h đã ập vào đảo chính Luzon vào cuối tuần qua và khiến các nhà chức trách phải ra lệnh đóng cửa các trường học, văn phòng chính phủ và thị trường chứng khoán cho đến hết thứ Hai.
Tổng thống Ferdinand Marcos đã ra lệnh cung cấp vật tư bằng máy bay và các thiết bị hỗ trợ dọn dẹp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hàng chục nghìn người dân đã phải đi sơ tán khi bão Noru đổ bộ Philippines. Ảnh: Reuters.
Phát biểu trong một cuộc họp báo với các quan chức quản lý thiên tai vào ngày 26/9, ông Marcos đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ cho 74.000 người phải di chuyển tới các trung tâm sơ tán vì cơn bão này.
Đảo chính Luzon, chiếm hơn 2/3 nền kinh tế và khoảng một nửa dân số trong tổng số 110 triệu dân của Philippines, đang bắt đầu dọn dẹp tàn dư của bão khi lũ lụt ở thủ đô bắt đầu giảm bớt, các quan chức cho biết.
Năm nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng ở tỉnh Bulacan, Thống đốc Daniel Fernando thông tin với đài phát thanh DZMM. Tại đây, người dân đang phải lội qua nhiều vùng nước sâu đến thắt lưng trong khi một số mắc kẹt trên các mái nhà.
"Nhiều ngôi nhà bị phá hủy nhưng dù sao tất cả các con đường vẫn thông suốt và không có lở đất", Thống đốc tỉnh Quezon, Helen Tan, thông tin với đài phát thanh DZRH. Bà cho biết chính quyền địa phương đã bắt đầu thu dọn cây đổ và các thiệt hại khác.
Tổng thống Marcos sẽ tham gia đoàn thị sát bằng máy bay vào cuối ngày thứ Hai và đang yêu cầu các quan chức cung cấp điện khẩn cấp cho hai tỉnh phía bắc thủ đô là Aurora và Nueva Ecija, nơi bị mất điện khi bão đổ bộ qua.
Bão Noru đổ bộ vào đất liền Philippines với dự tính là ở cấp độ 3, tuy nhiên được cho là đã suy yếu khi đi qua đất liền Philippines vào đêm Chủ nhật. Theo cơ quan thời tiết nhà nước Philippines, cơn bão đã hướng ra Biển Đông và hướng về Việt Nam.
Philippines, một quần đảo gồm hơn 7.600 hòn đảo, thường hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Năm 2013, cơn bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận, đã khiến 6.300 người thiệt mạng.
Nguồn: https://toquoc.vn/bao-noru-do-bo-philippines-5-nguoi-thiet-mang-va-nhieu-tai-san-thiet-hai-202209261..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc