Thường xuyên uống nước kiểu này có thể gây rối loạn hormone, làm giảm chất lượng tinh trùng, ảnh hưởng chức năng sinh sản, tăng nguy cơ bệnh chuyển hóa, và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
|
|
|
Bác sĩ Hoàng Hiền, chuyên khoa hô hấp và hồi sức tích cực tại Đài Loan (Trung Quốc), dẫn nghiên cứu của Đại học Harvard cho biết nước đóng chai để ở nhiệt độ cao có thể giải phóng Bisphenol A (BPA). Hợp chất này được cảnh báo làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2, cao huyết áp, bệnh mạch vành; đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh sản nam nữ và sự phát triển não bộ, hành vi của thai nhi.

Uống nước kiểu này rất nguy hiểm (Ảnh minh họa).
Bác sĩ mô tả: “Trưa nắng, bạn mua chai nước khoáng, uống vài ngụm rồi để trong xe. Lúc quay lại, chai nước nóng hầm hập, hơi nước đọng bên ngoài. Bạn nghĩ: ‘Chỉ là nước nóng thôi, có sao đâu’. Nhưng thật ra, bạn đang uống... nhựa. Nhiệt độ cao khiến chai nhựa giải phóng BPA và nhiều hóa chất khác”.
Nghiên cứu của Harvard từng mời 77 sinh viên uống nước bằng bình thép không gỉ trong một tuần, sau đó đổi sang uống bằng chai nhựa polycarbonate. Kết quả là nồng độ BPA trong nước tiểu tăng từ 1,2 μg/g creatinine lên 2,0 μg/g creatinine , tăng 69% chỉ sau một tuần, và đây là bằng chứng trực tiếp chứng minh chai nhựa polycarbonate làm tăng BPA trong cơ thể.
Bác sĩ Hoàng Hiền nhấn mạnh BPA là “kẻ phá rối nội tiết tố”, gây rối loạn hormone, làm giảm chất lượng tinh trùng, ảnh hưởng chức năng sinh sản, tăng nguy cơ bệnh chuyển hóa, và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

(Ảnh minh họa)
Cách phòng tránh:
- Không để nước đóng chai trong ô tô hoặc nơi nắng nóng.
- Ưu tiên dùng bình thủy tinh hoặc thép không gỉ.
- Chọn sản phẩm có nhãn “BPA-Free”.
- Tuyệt đối không rót nước nóng vào chai nhựa dùng một lần.
Uống đủ nước là tốt, nhưng nếu uống sai cách, bạn có thể vô tình “uống nhựa” vào người mỗi ngày mà không hề hay biết.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại