Tòa án TP Tế Nam, tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc bắt đầu phiên tuyên án cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai lúc 10h5 sáng 22/9 (giờ địa phương).
|
Ông Bạc Hy Lai trong phiên tòa sáng 22/9. Ảnh: Weibo |
Ông Bạc, 64 tuổi, bị buộc tội nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực. Nhiều thành viên trong gia đình ông Bạc có mặt tại phiên tuyên án bắt đầu lúc 10h5 sáng 22/9 (giờ địa phương).
Tài Weibo của tòa án Tế Nam lần lượt công bố nội dung kết luận của tòa. Thông qua quá trình xác thực, nghe lời khai và biện hộ, tòa án xác nhận Bạc Hy Lai có tội và bác bỏ mọi lời bào chữa.
Bị cáo nhận án tù chung thân cho các cáo buộc nhận hối lộ, 15 năm tù cho tội tham ô. Theo các công tố viên, Bạc Hy Lai nhận hối lộ và tham ô tổng cộng 27 triệu nhân dân tệ (khoảng 440.000 USD). Ngoài ra, cựu Bí thư Trùng Khánh lãnh thêm 7 năm tù cho tội lạm dụng quyền lực do bao che cho bà vợ Cốc Khai Lai trong vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.
Tuy không nhận án tử hình (dù là tử hình "treo"), song sự nghiệp chính trị của ông Bạc coi như đã bị chôn vùi. Toàn bộ tài sản cá nhân của ông này bị tịch thu.
Ông Bạc có 10 ngày để kháng cáo, nhưng đài BBC nhận định khả năng được giảm án hầu như không có.
Trước khi ngã ngựa, ông Bạc là ngôi sao sáng trên chính trường Trung Quốc, từng là một trong số 25 ủy viên Bộ Chính trị.
Vụ bê bối chính trị của ông thuộc loại đình đám nhất Trung Quốc hơn 30 năm qua. Từ ngày 22 đến 26/8 vừa qua, ông Bạc đã ra tòa tại TP Tế Nam nhưng phủ nhận toàn bộ tội trạng với thái độ cứng rắn.
Trong bức thư gửi gia đình trước phiên tòa ngày 22/9, ông Bạc nói sẽ có ngày mình được gột rửa thanh danh, giống như người cha lẫy lừng Bạc Nhất Ba từng bị bắt giam dưới thời Cách mạng Văn hóa nhưng sau đó được minh oan.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh