Ông Trần Quang Đạt – Trưởng khoa hồi sức chống độc cho biết, ngày 1/9, bệnh viện tiếp nhận 5 ca cấp cứu khẩn cấp do ăn mì gà dẫn đến ngộ độc.
|
|
Anh Duy trước bàn thờ vợ |
Các nạn nhân là Nguyễn Kỳ An (4 tuổi), Lê Thị Lan (30 tuổi) với 3 con là Trần Lê Kiều Oanh (5 tuổi), Trần Tiến Quốc (4 tuổi), Trần Tiến Đạt (27 tháng tuổi) đều trú tại xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành, Quảng Nam).
“Khi nhập viện tất cả đều có trạng thái buồn nôn, mửa, tiêu chảy. Các bác sĩ đã khẩn cấp điều trị nhưng chỉ cứu được 4 cháu nhỏ, chị Lan bị nhiễm độc nặng, tổn thương cơ tim nên mất sáng ngày 4/9”, ông Đạt nói.
Anh Trần Minh Duy (40 tuổi, chồng chị Lan) cho biết, chiều tối 31/8, hơn 11 người họ hàng nhà anh làm thịt gà và mua mì về ăn mừng lễ. 3 con anh Duy chỉ ăn mì với nước, vợ anh ăn một tô nhỏ có gan gà. Đến khuya thì cả 11 người bị đau bụng, buồn nôn. Khi uống thuốc của người bán gần nhà thì có 5 người qua khỏi, trong đó có anh Duy. Còn lại vợ anh Duy, 3 con và một đứa cháu sau đó được chuyển xuống bệnh viện.
Dù bị đau nặng từ tối 31/8 nhưng đến sáng hôm sau, chị Lan mới được gia đình cho nhập viện.
“Lúc đó, mọi người khuyên bảo nhiều lắm nhưng trong nhà không có tiền bạc, tâm lí vợ tôi cũng sợ đi viện sẽ tốn kém. Nghĩ là đau bụng bình thường, uống thuốc sẽ khỏi nên để lâu mới chuyển xuống viện khiến cô ấy không qua khỏi”, anh Duy ngậm ngùi cho biết.
Theo bác sĩ Đạt, nguyên nhân gây nên vụ ngộ độc có thể do mì được mua tại chợ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026