Những loại gia vị như ớt, quế, quả me, gừng, riềng... được người dân Indonesia sử dụng như một loại mỹ phẩm dưỡng da độc đáo.
|
Những kiểu làm đẹp này được cho là rất hiệu quả (Ảnh minh họa) |
1. Dưỡng da bằng đất sét Rhassoul
Rhassoul là một dạng đất sét màu nâu được tìm thấy bên dưới dãy núi Atlas. Hơn 1.500 năm nay, phụ nữ trong vùng sử dụng nó như một loại mỹ phẩm tăng cường sự dẻo dai, mềm mại cho làn da. Đất sét Rhassoul có hàm lượng silica, canxi và kali cao bất thường, vì thế, nó bổ sung dưỡng chất và làm sạch da.

Cách sử dụng truyền thống: Sau khi khai thác đất sét từ mỏ đá địa phương, những người dân bản địa phơi khô Rhassoul rồi đem nghiền thành bột mịn. Thứ bột này được dùng như một loại "sữa tắm", mặt nạ và điều trị da dầu.
2. Tắm tảo biển trị bệnh

Nếu như bạn đã quen thuộc với các sử dụng tảo biển của người Nhật trong các món ăn thì có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng loại sinh vật biển này được người Ireland dùng để trị bệnh về da. Khi thực hiện phương pháp này, người ta bơm nước biển trực tiếp từ đại dương vào bồn sắt lớn (có thể giữ được nhiệt), rồi thêm các loại tảo biển vào đó. Trong vòng vài phút, các nhánh tảo biển giải phóng axit alginic - hợp chất của các loại dầu thiết yếu có tác dụng chữa các vết thương trên da, cho làn da láng mượt.
3. Mặt nạ Boreh trẻ hóa làn da

Boreh là một loại mặt nạ được làm từ sự kết hợp đa dạng các loại thảo mộc, rễ, vỏ cây và gia vị (thảo quả, quế, ớt, dừa thái nhỏ, gừng và riềng). Các thành phần được nghiền nhỏ rồi thoa lên cơ thể và để khô.
Cách sử dụng truyền thống: Đắp mặt nạ Boreh được xem như một phương pháp làm ấm cơ thể và lưu thông mạch máu, giúp da mềm mại, săn chắc. Người dân Bali sử dụng phương pháp này trong những dịp đám cưới, thời gian chuyển giao các mùa. Tuy nhiên, hiện nay, kiểu làm đẹp này đã trở nên phổ biến và nếu có dịp đến Bali, bạn có thể vào bất cứ spa nào để sử dụng dịch vụ độc đáo.
4. Cây tầm ma là trị tóc dầu

Do chứa nồng độ axit formic cao trong thân cây, nếu bạn vô tình chạm vào một cây tầm ma hoang dã, nó có thể sẽ làm cho bạn bị bỏng. Tuy nhiên, khi lá của chúng đã khô và được đun sôi, cây tầm ma sẽ trở thành liều thuốc trị liệu hiệu quả và an toàn cho tóc dầu. Ở Czech, đây là phương pháp được cả những người lớn tuổi và giới trẻ yêu thích.
5. Trà Rooibos, thần dược cho làn da

Trong y học cổ truyền của Nam Phi, một tách Rooibos - loại trà bản địa màu đỏ với lượng tannin thấp từ vùng núi Cedarberg được sử dụng hàng ngày để trị bệnh eczema, vẩy nến và ngứa. Chất aspalathin và flavanoid duy nhất có trong trà Rooibos, giúp bảo vệ tế bào khỏi viêm nhiễm, tổn thương da do tuổi tác.
6. Dầu của các loại hạt màu đen làm dày tóc

Người dân sống gần khu vực sông Nile có thói quen sử dụng tinh dầu Pharoahs - chiết xuất từ các loại hạt màu đen để giúp làm dày và bóng tóc. Một số người khác còn sử dụng tinh dầu này cho việc ngăn chặn lão hóa sớm. Cách sử dụng đơn giản nhất là người ta sẽ xay các hạt thành một loại hỗn hợp chưa qua tinh chế và rất thơm. Sau đó, thoa trực tiếp hỗn hợp này lên da đầu. Ngoài ra, họ cũng có thể mua các viên nang tinh dầu được bán ở cửa hàng và trộn vào dầu gội, cho tác dụng tương tự.
7. Bơ hạt óc chó dùng làm mỹ phẩm chống nắng và giữ ẩm

Chất béo màu vàng chiết xuất từ hạt óc chó được sử dụng rất nhiều với mục đích dưỡng môi, làm mượt tóc, thuốc mỡ, kem chống nắng và là một thành phần của xà phòng, chất tẩy rửa. Ưu điểm của nó là có thể tan chảy và hóa lỏng ngay khi tiếp xúc với da nên được hấp thụ nhanh chóng, không gây nhờn da. Đây là cách sử dụng phổ biến của người dân châu Phi.
8. Quả me mang đến một làn da mềm mại, tự nhiên

Được yêu thích bởi các đầu bếp Đông Nam Á vì hương vị chua ngọt độc đáo, trái cây me còn được dùng như phương pháp làm đẹp truyền thống của người dân Indonesia để điều trị các vết sẹo và tàn nhang. Với thành phần có nhiều enzim, axit trái cây và vitamin C, quả me nhẹ nhàng làm sạch da và tẩy tế bào chết giống như tác dụng của quả đu đủ hoặc dứa. Bạn có thể sử dụng quả me nghiền với mật ong hoặc nước để làm mặt nạ trắng da.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai