Cụ ông 70 tuổi người Nhật Bản, Hiroshi Hoketsu vừa giành được điểm số cần thiết tại giải đua ngựa quốc tế ở Pháp để có được tấm vé tham dự Olympic 2012.
|
|
|
VĐV đua ngựa Hiroshi Hoketsu sẽ kỉ niệm sinh nhật thứ 71 của mình vào ngày 28/3 tới nhưng niềm vui còn lớn hơn khi ông giành được số điểm quan trọng cuối cùng tại giải đua ngựa quốc tế vừa kết thúc tại Pháp tuần trước để góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay tại London. Liên đoàn đua ngựa Nhật Bản cho biết thông báo chính thức sẽ được gửi đi nội trong tuần này.

Cụ ông Hoketsu nắm giữ kỷ lục VĐV Nhật Bản già nhất tham dự Olympic ở độ tuổi 70 (Ảnh: Daily News)
Tại thế vận hội 4 năm trước diễn ra ở Bắc Kinh, ông Hoketsu cũng chính là VĐV cao tuổi nhất trong lịch sử thể thao Nhật Bản từng tham dự một kỳ Olympic. Với thành tích vừa đạt được, VĐV sắp bước sang tuổi 71 tuổi này đã phá vỡ kỷ lục của chính mình và chỉ kém đúng 1 tuổi so với VĐV già nhất thế giới từng so tài ở Olympic. Kỷ lục VĐV Olympic lớn tuổi nhất thế giới đang thuộc về xạ thủ Oscar Swahn. Xạ thủ người Thụy Điển này từng giành HCB ở Olympic năm 1920 ở tuổi 72.
Tình riêng ở xứ hoa anh đào, VĐV cao tuổi thứ hai từng tham dự Olympic cũng là một VĐV đua ngựa khác tuy nhiên, độ tuổi của cụ ông Kikuko Inoue mới chỉ dừng lại ở tuổi 63 sau khi tham dự Olympic ở Seoul năm 1988. Thế mới thấy thành tích của cụ ông Hoketsu thật đáng nể bởi việc giành tấm vé tham dự Olympic không hề dễ dàng ngay cả với những VĐV trẻ tuổi. Tuy nhiên, con người vẫn làm được những điều phi thường khi nỗ lực và cố gắng hết mình.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh