Cha mẹ nào cũng mong con mình thông minh và đặt nhiều hy vọng vào con mình. Tôi tin rằng nhiều người quan sát kỹ sẽ thấy xung quanh mình có những đứa trẻ như vậy.
|
|
|
Trẻ học tập rất nghiêm túc, cư xử tốt và nhạy bén, nhưng dường như trẻ không có tiến bộ gì đáng kể trong học tập dù có chăm chỉ đến đâu. Là bởi vì trẻ thật sự không có năng khiếu học tập, hay là bởi vì hắn thực sự ngu ngốc? Thực ra cả hai là không. Chất lượng học tập của trẻ chủ yếu đến từ sự tự tin, tuy nhiên một số trẻ có thể trở nên không thích nghi được với môi trường học tập vì một số lý do trong quá trình học tập. Những nguyên nhân này rất có thể là do những thói quen vô tình của cha mẹ khiến trẻ ngày càng ngu ngốc.
Những thói quen xấu nào dễ khiến trẻ “ngu ngốc”?
1. Cho con thức khuya và ngủ cùng bố mẹ
Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ luôn thức khuya để xem tivi hoặc làm việc để tránh cho con gây ồn ào, họ cho con sử dụng điện thoại di động hoặc cho con ngồi xem tivi đến muộn giờ. Trẻ thường xuyên thức khuya sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất của trẻ. Bạn phải biết rằng việc thức khuya lâu sẽ làm giảm hoạt động của tế bào não và trí nhớ cũng sẽ suy giảm dần.

2. Tiến hành học tập và giáo dục trước
Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ thường cung cấp dịch vụ giáo dục sớm cho con mình để đảm bảo rằng thành tích học tập của con họ có thể đạt đỉnh cao. Nói cách khác, cha mẹ sẽ dạy kèm ở nhà trước những gì sẽ học tiếp theo ở trên lớp. Kiểu giáo dục tiên tiến này đôi khi ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của trẻ. Nếu để lâu trẻ không được công nhận, trẻ sẽ ngày càng kém tự tin.

3. Luôn từ chối con
Tôi thường nghe nhiều bậc cha mẹ nói với con mình rằng, hãy nhìn xem con nhà khác học hành ra sao, chúng ngoan ngoãn ra sao. Như mọi người đều biết, nếu cha mẹ thường xuyên nói điều này, dù cha mẹ chỉ nói bừa bãi thì con cái cũng sẽ coi đó là sự thật. Dần dần, trẻ sẽ cảm thấy mình thực sự không thông minh bằng người khác và dần dần từ bỏ chính mình.

4. Ăn quá nhiều mỗi bữa
Nhiều bậc cha mẹ luôn lo sợ con đói nên cho con ăn quá nhiều trong mỗi bữa ăn. Nhưng cha mẹ đã bỏ qua một hiện tượng khi con ăn quá no, cơ thể sẽ trở nên lười biếng và các tế bào não sẽ ngày càng kém hoạt động. Tế bào não cũng dễ bị lão hóa sớm, trí nhớ cũng suy giảm, con người tự nhiên sẽ trở nên ngốc nghếch và đần độn hơn.

5. Ăn quá nhiều đồ ngọt
Nhiều bậc cha mẹ cho con ăn đồ ngọt nhưng không biết rằng ăn quá nhiều đồ ngọt có hại cho sự phát triển trí não của trẻ. Bởi vì ăn quá nhiều đồ ngọt có thể khiến trẻ giảm cảm giác thèm ăn. Khi lượng protein và vitamin trong thức ăn trẻ ăn không đủ sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ.

Cha mẹ nào cũng mong con mình sẽ nổi trội, và đó cũng là mong muốn của nhiều bậc cha mẹ là mong con mình sẽ thành đạt. Tuy nhiên, nếu bạn mù quáng hạn chế trẻ theo ý người lớn sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến trẻ. Vì vậy, cha mẹ và bạn bè nên lập kế hoạch học tập và cuộc sống tương ứng dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của con mình.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông