Nếu trong gia đình vẫn còn có thành viên giữ quan điểm chăm trẻ này, cha mẹ cần phải thay đổi ngay lập tức.
|
|
|
Nếu trong gia đình vẫn còn có thành viên giữ quan điểm chăm trẻ này, cha mẹ cần phải thay đổi ngay lập tức.
Bảo vệ quá mức, làm suy yếu khả năng trực giác của trẻ
Khi trẻ nhỏ ngồi trên một chiếc ghế không có thành tựa, người già hay các bà các mẹ xưa sẽ thường xuyên đặt tay ra sau lưng bé để giữ con không ngã, không rơi. Tuy nhiên, trực giác của trẻ sẽ bị giảm sút.
Việc quá quen với bàn tay đỡ lưng sẽ khiến trẻ không tự nhận ra được nguy hiểm. Cha mẹ nên để bé ngồi ghế không thành dựa ở một khoảng cách an toàn, đủ để bé không bị ngã, nhưng vẫn nhận ra được rằng ghế không có điểm tựa. Khi ấy, trẻ sẽ tự hiểu được cách để không khiến bản thân bị ngã.
Câu chuyện như một ví dụ đơn giản nhưng dễ hiểu về cách việc bao bọc quá mức cũng là làm hại trẻ.

Cho trẻ mặc quá nhiều
Khi trẻ sơ sinh mới chào đời, các bà các mẹ xưa thường quan niệm phải quấn, bọc trẻ trong 4,5 lớp quần áo, vải, khăn xô…để giữ ấm, tránh gió cho bé. Trên thực tế, quan niệm này không đúng. Người lớn mặc bao nhiêu lớp quần áo, trẻ nhỏ cũng chỉ cần tương tự, không hơn. Thậm chí, việc trẻ bị quá nóng còn nguy hiểm hơn quá lạnh. Hầu hết trẻ sơ sinh bị ho, chảy nước mũi, hắt hơi hay thậm chí viêm phổi đều do mặc quá kín, dẫn đến mồ hôi không thoát được ra ngoài.
Luôn luôn cho rằng trẻ chưa ăn đủ, cần ăn thêm
Các bà các mẹ xưa thường làm mọi cách để cho con bú thêm chút sữa, ăn thêm chìa cháo, “tráng miệng” thêm chút chuối, váng sữa…thậm chí làm mọi cách bằng cả chuyện chấp nhận ăn rong, làm trò mua vui…
Dạ dày trẻ cũng rất cần được nghỉ ngơi và có đủ thời gian để tiêu hóa thức ăn. Việc một đứa trẻ không ăn trong 2-3 giờ và có thể trong tình trạng đói cũng không hề nguy hiểm bằng việc chúng không hề được biết cảm giác đói, thèm thuồng thức ăn.

Luôn luôn “làm phiền” đứa trẻ
Nhiều nhận thức, kỹ năng và thói quen của trẻ được hình thành từ những khoảng thời gian trẻ tự do vui chơi và tập trung khám phá một mình. Do đó, đừng quá “làm phiền” con bằng cách khi thấy bé đang làm gì thì lại vội vàng tham gia cùng để thực hiện “hộ” bé.
Hãy lẳng lặng quan sát và hỗ trợ con khi cần.
Công khai mắng trẻ
Trong ký ức của mỗi người hẳn đều từng có một kỷ niệm về việc bị cha mẹ trách mắng, quát hay thậm chí đánh đòn trước mặt mọi người nơi công cộng. Việc dạy bảo trẻ con ở bất cứ nơi đâu là thói quen thường thấy của các bậc phụ huynh xưa. Tuy nhiên, việc dạy dỗ, lên giọng mắng con hay giáo huấn trẻ trước mặt người khác là con dao hai lưỡi. Nó có thể thậm chí không hiệu quả mà còn khiến trẻ bị tổn thương, xấu hổ, tủi thân, phản tác dụng.

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe