Phụ nữ thường ưa sạch sẽ, nhưng bạn có biết 5 bộ phận nào cần được vệ sinh hàng ngày và chăm sóc đúng cách?
![]() |
|
Răng miệng
Khoảng 35-36,5 độ C, hàm răng của con người mới tiến hành trao đổi chất bình thường. Nước ấm ở nhiệt độ này là chất bảo vệ khoang miệng lành tính, khi súc miệng ta sẽ có cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Nếu bạn thường xuyên súc miệng bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh sẽ dẫn tới chảy máu nướu răng, co thắt dây thần kinh tủy răng và gây ra các bệnh về răng miệng khác.
Da mặt
Dùng nước lạnh để rửa mặt không chỉ có lợi cho sức khỏe, còn có lợi cho sắc đẹp. Bởi nước lạnh có thể kích thích quá trình lưu thông máu trên khuôn mặt, tăng cường độ đàn hồi của da, làm giảm thậm chí loại bỏ các nếp nhăn trên da mặt.
Bên cạnh đó, dùng nước lạnh rửa mặt còn giúp bạn rèn luyện khả năng chống chọi thời tiết từ bên ngoài, ngăn ngừa cảm, viêm mũi, suy nhược thần kinh, hay nhức đầu căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý là cũng không nên dùng nước ở nhiệt độ quá thấp, nhiệt độ thích hợp khoảng 10 độ C.
Bàn chân
Rửa chân bằng nước nóng có thể khiến các mạch máu giãn nở, tốc độ lưu thông máu nhanh hơn, từ đó tăng cường việc cung cấp dinh dưỡng cho chi dưới. Chân có rất nhiều điểm huyệt quan trọng, quá trình rửa chân cũng là quá trình massage chân rất tốt. Trước khi đi ngủ bạn nên rửa chân bằng nước nóng, vừa sạch sẽ vừa giải tỏa mệt mỏi, bên cạnh đó còn có thể phòng ngừa bệnh tật.
Nếu bạn duy trì thói quen này trong mùa đông hiện tượng tê cóng chân tay sẽ được giải quyết. Điều đó rất có lợi với những người bị chứng mất ngủ hoặc giãn tĩnh mạch ở chân. Tuy nhiên, nhiệt độ nước rửa chân cần điều chỉnh cho thích hợp, khoảng 45 độ C là tốt nhất.
Vùng kín
Âm hộ là cánh cửa đầu tiên để ngăn ngừa hiện tượng nhiễm trùng cơ quan sinh sản. Nếu âm hộ bị viêm nhiễm, vi khuẩn sẽ trực tiếp tấn công âm đạo, đi sâu vào tử cung và ống dẫn trứng...
Các chuyên gia khuyên rằng, bạn cần phải rửa sạch âm hộ mỗi ngày. Phương pháp hợp lý là dùng chậu rửa và khăn riêng sạch sẽ. Lấy khoảng nửa chậu nước lạnh đổ vào nồi sạch, cho khăn lau vào cùng, rồi đun sôi nước trong vòng 5-10 phút, khi bớt nóng ta sẽ dùng để vệ sinh vùng kín. Cách làm này cũng có tác dụng giống như khi ta dùng nước vô trùng và khăn sạch để vệ sinh âm hộ, có thể tránh nhiễm trùng, kích thích khả năng tự làm sạchcủa cơ thể.
Vùng da ngực
Các chuyên gia cho rằng, thói quen dùng các sản phẩm sữa, xà phòng tắm sẽ làm sạch bề mặt da bằng cách tác động cơ học và hóa học tế bào lớp sừng để thúc đẩy quá trình phân chia tế bào. Nếu bạn thường xuyên loại bỏ lớp tế bào sừng này sẽ làm tổn thương lớp bảo vệ bên mặt da, khiến bề mặt da bị sưng tấy. Hiện tượng sưng xảy ra do vùng da ngực quá khô, các chất kết dính và các tế bào bị mất đi gây ra.
Nếu sử dụng xà phòng hoặc sữa tắm để vệ sinh vùng da ngực liên tục trong thời gian dài, sẽ khiến khu vực này mất đi lớp bảo vệ tự nhiên, không cần bằng kiềm - axit, khiến da ngực trở nên thô ráp, thiếu sự mềm mại sẵn có. Nếu muốn vệ sinh vùng da ngực, tốt nhất là bạn dùng nước ấm không quá 45 độ C.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai


-
“Siêu trái cây” cực nhiều ở chợ Việt, vừa ngon miệng, vừa bổ, tốt cho sức khỏe mà bạn có thể chưa biết
-
Nhắc nhở: Sau 60 tuổi, cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe không phải là tập thể dục hay uống nước mà là làm ít hơn những việc này
-
Bí quyết sống thọ đến 94 tuổi của tỷ phú Warren Buffett: Hóa ra không chỉ là Coca-Cola và khoai tây chiên!
-
Trong cơ thể có ung thư, 'ngủ' có phải là điềm báo? Nếu có 4 bất thường khi ngủ, nên đi khám sớm nhất có thể




-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này
-
Các loại giấy tờ nào phải cấp đổi lại khi sáp nhập tỉnh thành, sáp nhập xã phường?