Theo các nhà khoa học, có sự liên hệ giữa chiều cao của một người với nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ, Alzheimer và tiểu đường type 1.
|
|
|
Ung thư
Theo một nghiên cứu đăng trên chuyên san Lancet Oncology số ra tháng 7/2011, những phụ nữ có ưu thế về chiều cao dễ mắc tới 10 loại ung thư, bao gồm cả ung thư vú và ung thư da.
Còn một nghiên cứu mới đây của Đại học Oxford (Anh) cho thấy cứ cao thêm 5 cm thì nguy cơ mắc ung thư buồng trứng ở phụ nữ tăng thêm 7%.

Các nhà khoa học cho rằng cơ thể những người có ưu thế về chiều cao có nhiều tế bào có khả năng ung thư hóa hơn. Bên cạnh đó, mức hoóc-môn tăng trưởng cao cũng góp phần đẩy cao nguy cơ bệnh.
Nghiên cứu đăng trên chuyên san Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention năm 2008 chỉ ra rằng nam giới càng cao càng dễ mắc ung thư tiền liệt tuyến.
Bệnh tim
Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san European Heart năm 2010, dựa trên số liệu của 52 nghiên cứu trước đó trên 3 triệu nam giới và phụ nữ, nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người có chiều cao khiêm tốn cao hơn 50% so với những người có ưu thế về chiều cao.
Các nhà khoa học cho rằng có sự liên hệ giữa mức chiều cao khiêm tốn với bệnh tim mạch vành và đau tim. Dù trong cùng một hoàn cảnh sống, nhưng ở người thấp, đường kính các động mạch vành nhỏ khiến chúng dễ bị thắt lại sớm hơn.
Đột quỵ
Theo nghiên cứu của Israel trên 10.000 nam giới, trong đó 364 người tử vong vì đột quỵ, cứ cao thêm 5 cm thì nguy cơ đột quỵ tăng thêm 13%.
Theo tiến sĩ Tim Byer thuộc Trung tâm Ung thư, Đại học Colorado (Mỹ), chiều cao tăng kéo theo sự gia tăng hàm lượng một số loại hoóc-môn kích thích bệnh phát triển.
Alzheimer

Theo một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Alzheimer’s Disease, nguy cơ mắc Alzheimer cao hơn ở những người thấp.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học so sánh tình trạng của 239 bệnh nhân Alzheimer và 341 người khỏe mạnh. Kết quả cho thấy ở những người có chiều cao trên 1m78, nguy cơ mắc bệnh thấp hơn 50% so với các đối tượng có chiều cao dưới 1m67.
Tiểu đường
Nghiên cứu đăng trên chuyên san Pediatrics năm 2002 phát hiện thấy: “Trẻ em có ưu thế về chiều cao dễ mắc tiểu đường type 1”.
Nguyên nhân bệnh tiểu đường type 1 vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên, theo phỏng đoán của các chuyên gia y tế, đó là kết quả một cuộc tấn công tự miễn vào các tế bào sản xuất insulin ở tuyến tụy.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh mối liên hệ giữa chiều cao và bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu phát hiện thấy các bệnh nhi mắc tiểu đường type 1 có chiều cao tương đương hoặc thậm chí thấp hơn các bạn cùng trang lứa không bị tiểu đường.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
Triệt phá ổ nhóm mại dâm chuyên phục vụ “quý bà”
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày