Lời tuyên bố được đưa ra bởi Tổng chưởng lý Mexico rằng đã có bằng chứng pháp y cho thấy 43 sinh viên bị mất tích hồi tháng 9/2014 đã chết.
![]() |
|
AFP đưa tin, dựa vào các bằng chứng xét nghiệm pháp y, 43 sinh viên nói trên đã bị giết bởi một băng đảng ma túy.
Tổng chưởng lý Jesús Murillo Karam dẫn kết luận của các nhà điều tra rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, các em sinh viên đã bị bắt cóc và giết chết trước khi bị thiêu hủy và ném xuống dòng sông San Juan”.
Đây là lần đầu tiên các luật sư Mexico lên tiếng khẳng định chính thức về số phận của các con tin trong vụ bắt cóc tàn bạo tại trường học ở Mexico.
43 sinh viên đột ngột mất tích tại thành phố Iguala thuộc bang Guerrero, Mexico vào ngày 26 tháng 9 năm 2014. Họ đã bị giết chết bởi cảnh sát địa phương và các thành viên trong một băng đảng ma túy. Thi thể của họ được đưa đến một bãi rác và đốt cháy thành than.
Băng đảng ma túy này đã tính toán rất kỹ lưỡng trong việc xóa đi mọi dấu vết phạm tội. Vì vậy, những gì còn lại chỉ có duy nhất 1 sinh viên được nhận dạng nhờ một phần cơ thể trong một phòng thí nghiệm ở Áo, và có rất ít hi vọng rằng những người khác sẽ được xác nhận.
Chân dung các sinh viên mất tích.
Thân nhân của các sinh viên mất tích vẫn còn rất hoài nghi về công bố này của chính phủ. Reuters dẫn lời một trong các phụ huynh nói rằng họ hàng và các nhà hoạt động không có đủ bằng chứng để công nhận điều này. Một đại diện gia đình các nạn nhân nói với AFP:“Chúng tôi sẽ không cho phép họ kết luận hoặc đóng cửa điều tra”.
Vụ việc 43 sinh viên mất tích đã dẫn đến nhiêu cuộc biểu tình trên khắp đất nước Mexico gây chấn động quốc tế.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài


-
Tiên đoán đầu tiên của bà Baba Vanga về năm 2025 đã ứng nghiệm
-
Bảng xếp hạng tỷ phú 2025: Elon Musk chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới, Việt Nam có 5 đại diện
-
Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng khổng lồ, có thể lớn nhất thế giới
-
Hành trình như cổ tích: Từ cậu bé mồ côi ở Sóc Trăng trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất nước Đức




-
Thời điểm Hà Nội chốt danh sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178, người dân cần nắm rõ
-
Sáp nhập xã: Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố có được hưởng chính sách tinh giản biên chế hay không?
-
Vì sao Hà Nội dự kiến thành lập 5 phường với diện tích 'siêu nhỏ', rộng chưa đầy 2 km2?
-
1 loại gỗ ở Việt Nam được mệnh danh là 'báu vật rừng xanh', có thời điểm giá lên tới nửa tỷ/m³
-
Trước nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hơn 3,3 triệu người sẽ được nhận 2 khoản tiền lớn này
-
Chủ tịch xã được lựa chọn dựa theo tiêu chí nào khi sáp nhập xã, không còn cấp huyện?
-
Hơn 2 tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam chỉ sau Hà Nội dự kiến sẽ không còn trên bản đồ hành chính
-
Thủ tục đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất do chia, tách, sáp nhập mới nhất