Có tới 400 phụ nữ và trẻ em gái đang bị giam giữ trong các nhà tù của chính phủ Afghanistan vì tội vi phạm đạo đức, bởi hành vi trốn khỏi nhà vì bị bạo hành hay không muốn trở thành nạn nhân của tục ép hôn.
![]() |
|
Mười năm sau khi chính phủ Taliban bị lật đổ đi kèm với lời hứa một kỉ nguyên mới của chính quyền phương Tây, phụ nữ Afghanistan vẫn là nạn nhân của hệ thống tư pháp chồng chéo cùng với những hệ tư tưởng tàn bạo của Taliban.
Phụ nữ phạm tội đạo đức trong các nhà tù ở Afghanistan.
Hầu hết những phạm nhân tuổi teen bị phạt tù đều phạm những tội danh về đạo đức, điều không hề bị cấm, thậm chí là được khuyến khích ở những nước khác trong đó có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay bỏ trốn vì bị bạo hành hoặc ép hôn. Cá biệt, phụ nữ Afghanistan có thể bị bỏ tù nếu tự ý trốn khỏi nhà mà không tới ngay nhà người thân hoặc sở cảnh sát.
Việc chạy trốn khỏi nhà không nằm trong quy định của bộ luật hình sự Afghanistan nhưng tòa án tối cao đã quy kết việc trốn khỏi nhà đồng lõa với khả năng chung chạ bừa bãi và các hoạt động mại dâm.
Trong một số trường hợp khác, phụ nữ bị bỏ tù vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thực chất là nạn nhân của tội phạm hiếp dâm hay bị bắt ép làm gái mại dâm trong các nhà chứa. Đáng buồn, những trường hợp đó thường hiếm khi được thông cảm mà thay vào đó, họ bị kết tội quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, điều vi phạm nghiêm trọng luật pháp của nhà nước Hồi giáo Afghanistan.
Kenneth Roth, giám đốc điều hành Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết: “Đó là điều thực sự gây sốc khi Taliban đã bị lật đổ 10 năm trước nhưng phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan vẫn bị cầm tù vì trốn khỏi nhà để phản đối hôn nhân cưỡng ép hay bạo lực gia đình.”
Trong khi đó, Liên Hợp Quốc ước tính, khoảng ¾ các cuộc hôn nhân ở Afghanistan là do ép buộc. Các cô gái đôi khi trở thành món hàng trao đổi, hay vật đền bù trong việc giải quyết các tranh chấp. Họ không hề có quyền thừa kế đối với tài sản trong gia đình.
Trên thực tế, những quy định chống lại phụ nữ và đối xử bất công vẫn đầy rẫy trong hệ thống pháp luật Afghanistan cho dù phụ nữ đã được phép tham gia vào chính trường, trẻ em gái đã được đi học và tỉ lệ bà mẹ tử vong có xu hướng giảm. Trong bối cảnh hiện tại, vẫn còn những quãng đường khá dài để phụ nữ Afghanistan có thể tới được với bình đẳng và công bằng, những điều mà phương Tây tuyên bố khi Taliban bị lật đổ 10 năm trước đó.


-
Tiên đoán đầu tiên của bà Baba Vanga về năm 2025 đã ứng nghiệm
-
Bảng xếp hạng tỷ phú 2025: Elon Musk chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới, Việt Nam có 5 đại diện
-
Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng khổng lồ, có thể lớn nhất thế giới
-
Hành trình như cổ tích: Từ cậu bé mồ côi ở Sóc Trăng trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất nước Đức




-
1 loại gỗ ở Việt Nam được mệnh danh là 'báu vật rừng xanh', có thời điểm giá lên tới nửa tỷ/m³
-
Trước nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hơn 3,3 triệu người sẽ được nhận 2 khoản tiền lớn này
-
Chủ tịch xã được lựa chọn dựa theo tiêu chí nào khi sáp nhập xã, không còn cấp huyện?
-
Hơn 2 tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam chỉ sau Hà Nội dự kiến sẽ không còn trên bản đồ hành chính
-
Thủ tục đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất do chia, tách, sáp nhập mới nhất
-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?