Đụng độ đã xảy ra tại một đơn vị quân đội tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine khiến ít nhất 3 người biểu tình thân Nga bị bắn chết.
|
Quân đội Ukraine dùng trực thăng đàn áp nhóm người ly khai thân Nga hôm 16/4 |
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov hôm 17/4 cho biết khoảng 300 kẻ ly khai thân Nga ở khu vực phía Đông đã tấn công một đơn vị quân đội tại thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk đêm 16/4 buộc các binh sĩ Kiev phải nổ súng bắn chết 3 người.
Thông báo được ông Avakov đăng tải trên tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân hôm 17/4. Trong số những kẻ tấn công, 13 người đã bị thương và 63 người hiện bị giam giữ. Phía lực lượng an ninh thuộc Bộ nội vụ không có thương vong được báo cáo.
Theo hãng tin Unian của Ukraine, Cơ quan an ninh SBU của nước này đã được điều động cùng xe bọc thép tới khu vực xảy ra bạo loạn để trợ giúp các binh lính của Bộ nội vụ tại thành phố Mariupol.
Sau khi bị đàn áp, nhóm người ly khai thân Nga buộc phải rút lui nhưng cũng kịp làm bị thương 2 người qua đường, đốt cháy một chiếc xe buýt nhỏ và một số tòa nhà gần nơi quân đội Kiev đồn trú.
Bộ trưởng Avakov nói: “Nhờ vào nỗ lực phối hợp tác chiến của cảnh sát vũ trang và quân đội nhà nước, băng nhóm tấn công đã bị giải tán sau một cuộc xung đột ngắn. Hầu hết những phần tử nổi loạn phải rút lui và hạ vũ khí. Do họ dám chống lại một đơn vị quân đội thuộc Bộ nội vụ nên chúng tôi phải dùng lực lượng đặc biệt Omega để xử lý, trong đó có triển khai cả máy bay trực thăng”.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov. Ảnh: Reuters
Với danh nghĩa thực hiện chiến dịch “chống khủng bố”, quân đội Kiev có mặt tại khu vực miền Đông Ukraine hôm 15/4 để đánh bật các tay súng ủng hộ Moscow đang chiếm đóng các tòa nhà chính quyền địa phương suốt nhiều ngày qua.
Một số nhà hoạt động thân Nga yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đòi quyền tự chủ cao hơn cho khu vực Đông Nam hoặc quyền gia nhập Liên bang Nga. Họ tích cực chống lại quân đội Kiev bằng cách trưng dụng 6 xe quân sự ở thành phố Kramatorsk hôm 16-4 và tước vũ khí của binh lính Ukraine. Hàng trăm người dân tại làng Pchyolkino, phía nam thành phố Kramatorsk cũng bao vây đoàn xe quân sự 14 chiếc của quân đội.
Trước cuộc khủng hoảng leo thang ở miền Đông Ukraine thời gian gần đây, Nhà Trắng đang xem xét cung cấp gói viện trợ gồm quần áo và vật tư y tế cho chính quyền Kiev. Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo sẽ chống lại Moscow nếu còn tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng vũ trang thân Nga làm loạn trong khu vực.
Cuộc đàm phán 4 bên giữa Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đang diễn ra tại Thụy Sỹ xung quanh kế hoạch hạ nhiệt căng thẳng leo thang ở miền Đông Ukraine. Bất đồng sau sắc về vấn đề này đã khiến mối quan hệ Nga-Mỹ trở nên khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026