Quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch “chống khủng bố” trong khi Tổng thống Nga cảnh báo hành động leo thang vũ lực sẽ đẩy Ukraine đến bờ nội chiến.
|
Một xe thiết giáp cắm cờ Nga tại tại thành phố Slaviansk |
Ngày 16/4, Tư lệnh chiến dịch “chống khủng bố” của Kiev Vasily Krutov cảnh cáo sẽ “tiêu diệt tất cả những người từ chối hạ vũ khí”, theo AFP. Trước đó, quyền Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchinov xác nhận lực lượng đặc biệt đã chiếm lại sân bay quân sự ở thành phố Kramatorsk và theo truyền thông Nga, có từ 4 đến 11 người chết trong chiến dịch này. Ngoài ra, Interfax dẫn các nguồn tin cho hay các xe thiết giáp chở theo hàng trăm quân đã tiến vào trung tâm thành phố Kramatorsk. Lực lượng của Kiev cũng tập hợp không xa Izyum, thành phố gần Kharkiv và Donetsk.
Tuy nhiên, đến chiều qua, có 6 xe bọc thép chở quân của Ukraine ở Kramatorsk và Slaviansk đã lọt vào tay phe yêu cầu đưa nước này theo thể chế liên bang. Phóng viên AFP tại hiện trường tường thuật cảnh 6 xe này treo cờ Nga và chở theo một nhóm tay súng không rõ nguồn gốc tiến về Slaviansk. Chính quyền Kiev cáo buộc “những kẻ cực đoan chặn đường và chiếm đoạt xe bọc thép với sự hỗ trợ của binh sĩ Nga”. Trong khi đó, AP dẫn lời một binh sĩ tên Andrei cho biết các xe này của nhóm quân thuộc Lữ đoàn 25 Không quân Ukraine nhưng họ “tự nguyện gia nhập hàng ngũ những người ủng hộ liên bang hóa”. Nhóm quân này được trang bị vũ khí tự động và ống phóng lựu đạn.
Cũng trong ngày 16/4, một đại diện người biểu tình ở Donetsk bác bỏ thông tin nói họ đã chiếm tòa thị chính và gọi đây là “sự bịa đặt mang tính khiêu khích”. Hồi đầu tháng, những người phản đối chính phủ lâm thời Kiev Donetsk tuyên bố thành lập “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và đòi tổ chức trưng cầu dân ý về liên bang hóa Ukraine. Tương tự, một nhóm biểu tình ở Odessa, thành phố cảng quan trọng bậc nhất của Ukraine, hôm qua cũng tuyên bố lập “Cộng hòa Nhân dân Odessa” và kêu gọi phong tỏa thành phố vào hôm nay 17/4, theo RIA-Novosti.
Đến nay, Nga bác bỏ mọi cáo buộc can dự trực tiếp vào tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine. Theo RIA-Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng không thể chấp nhận việc dùng vũ lực trấn áp người biểu tình và cảnh báo Ukraine đang đứng trước bờ vực nội chiến. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thì tiếp tục khẳng định nước ông sẽ nỗ lực nhằm hòa giải tại Ukraine, thuyết phục Kiev lắng nghe nguyện vọng của người dân ở miền đông và không sử dụng vũ lực để leo thang căng thẳng. Ông cũng cho biết Nga sẽ cùng Ukraine, Mỹ và EU dự hội nghị 4 bên về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ diễn ra tại Gevena, Thụy Sĩ vào ngày 17/4.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026