Không ít đội bóng châu Âu sẽ phải cân nhắc kỹ khi tham gia vào phiên chợ Đông, bởi trong quá khứ nhiều đội bóng đã 'ném tiền qua cửa sổ' trên thị trường chuyển nhượng.
|
10 CLB phung phí cả 'núi tiền' vì chuyển nhượng |
10. Atletico Madrid - 2014 - 110 triệu euro

Sau khi bán Courtois, Luis và Diego Costa, đội chủ sân Vicente Calderon đã thu về một khoản tiền lớn. Có tiền trong tay, Atletico đã thực hiện một loạt thương vụ thay thế. Song ngoại trừ Mandzukic, các bản hợp đồng còn lại như Jan Oblak, Alessio Cerci, Raul Jimenez, Antoine Griezmann đều gây thất vọng.
9. Ajax - 2008 - 35 triệu euro

Atletico thời điểm đó đã bỏ ra số tiền hơn 30 triệu bảng để chiêu mộ Sulejmani, Cvitanich, Oleguer, Evander Sno hay Aissati. Không được như toan tính của HLV Marco van Basten, Ajax chỉ về nhì ở cuộc đua vô địch Eredivisie.
8. Real Madrid - 2009 - 260 triệu euro

Trong kế hoạch xây dựng một dải ngân hà mới, Chủ tịch Florentino Perez đã rải “tiền tấn” để đưa về Bernabeu những Ronaldo, Benzema, Alonso, Kaka, Albio và Negerdo. Nhưng chỉ có Ronaldo, Benzema và Alonso là đáng đồng tiền bát gạo, các ngôi sao khác đều khiến Los Blancos thua lỗ, trong đó thất vọng nhất là cái tên Kaka. Đội bóng Hoàng gia đã phải bỏ ra tới 65 triệu euro để đưa cựu tuyển thủ Brazil về từ Milan.
7. Liverpool - 2014 - 160 triệu euro
Bán Luis Suarez để lấy vốn tái đầu tư, Liverpool mua về những Balotelli, Lallana, Lovren, Markovic và Moreno. Kết như thế nào thì tất cả đều thấy: The Kop bị loại sau vòng bảng Champions League và mục tiêu Top 4 ngày càng xa vời sau những màn trình diễn tệ hại.
6. Juventus - 2009 - 55 triệu euro

Trở lại Serie A năm 2007, Juventus tung tiền chiêu mộ Diego, Felipe Melo, Fabio Grosso với hy vọng sớm tìm lại danh hiệu Scudetto. Tuy nhiên, "bà đầm già" thành Turin chẳng thu lại được bao nhiêu khi mùa giải năm đó khép lại.
5. Lazio - 2001 - 120 triệu euro

Mùa bóng 2001, Lazio cũng chi cả núi tiền và thiếu chút nữa rơi vào khủng hoảng tài chính. Mendieta, Kovacevic, Fiore, Giannichedda và Jaap Stam lũ lượt cập bến Olimpico nhưng mùa bóng năm ấy chỉ đáng vứt đi với Lazio.
4. Monaco - 2013 - 190 triệu

Nhằm ganh đua với PSG, Monaco cũng bung két tậu về những “bom tấn” Falcao, Moutinho, James Rodriguez và Kondogbia. Monaco không thu về được những kết quả như ý muốn và phải đi James Rodriguez, còn Falcao dính chấn thương nặng không đóng góp được nhiều và hiện đang khoác áo Man United theo dạng cho mượn.
3. Tottenham - 2013 - 150 triệu euro

Sau khoản lãi lớn từ thương vụ Gareth Bale, Tottenham tái đầu tư bằng những chữ ký của Soldado, Lamela, Paulinho và Eriksen. Song cho tới giờ, chân sút người Tây Ban Nha Soldado chẳng ai muốn nhắc tới, còn Tottenham chơi tốt mùa này có dấu ấn của HLV Pochettino chứ không phải những bản hợp đồng Spurs đã ký năm 2013.
2. QPR - 2012 - 50 triệu euro

May mắn thoát cảnh xuống hạng mùa 2011/12, ông chủ của QPR quyết định đầu tư một mẻ lớn nhằm nâng tầm đội bóng khi mua về nhiều ngôi sao hết thời như Park Ji-Sung, Jose Bosingwa, Julio Cesar, Esteban Granero, Stephane M'Bia, hay Loic Remy. Tuy nhiên, thảm cảnh xuống hạng vẫn bủa vây chủ sân Loftus Road. Sau 20 vòng đấu tại Premier League mùa này, QPR vẫn chỉ xếp thứ 16 với 19 điểm, hơn nhóm đèn đỏ đúng 2 điểm.
1. Anzhi - 2011 - 115 triệu euro

Anzhi là một trong những bài học cay đắng nhất trong việc đầu tư vào bóng đá ở thế kỷ 21. Những ngôi sao hết thời như Carlos, Eto’o, Boussoufa, Jucilei hay Carcela lũ lượt sang Nga đầu quân cho ông chủ Suleyman Kerimov. Nhưng chỉ sau một mùa hoạt động, ông chủ Kerimov đã cạn vốn, đối mặt với thảm cảnh phá sản khiến Anzhi vỡ mộng và phải xuống hạng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
Đánh giá, xếp loại cơ quan, công chức theo kết quả, hiệu quả công việc
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh