Mỗi câu lạc bộ có cầu thủ thi đấu World Cup sẽ chia nhau số tiền 70 triệu USD từ doanh thu của FIFA trong sự kiện này.
Mỗi cầu thủ nhận thù lao 2.800 USD cho mỗi ngày thi đấu World Cup. |
Các đội tuyển đều cố gắng tung ra đội hình mạnh nhất. Họ triệu tập lực lượng từ những cầu thủ giỏi nhất, ở phong độ cao nhất, “chinh chiến” ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nếu soi kĩ thì bóng đá châu Âu vẫn là nguồn cung lớn nhất.
Các câu lạc bộ châu Âu cung cấp hơn 75 % cầu thủ đá World Cup, dù số đội bóng khu vực này chiếm chưa đến phân nửa số đội tranh tài.
Theo Hiệp hội các câu lạc bộ bóng đá châu Âu (ECA), các đội bóng của châu Âu đã gửi 563 cầu thủ đến Brazil. Lực lượng này đại diện cho 190 câu lạc bộ ở 23 quốc gia khác nhau.
Bayern Munich và Manchester United, mỗi đội có 14 cầu thủ ở World Cup năm nay.
Bên cạnh đó, ECA cho biết cứ 6 cầu thủ đá World Cup thì có một cầu thủ đăng kí thi đấu với một câu lạc bộ Anh.
Cũng theo cơ quan này, cầu thủ duy nhất trong 13 đội châu Âu ở World Cup năm nay thi đấu cấp câu lạc bộ ở nơi kém danh tiếng là Zvjezdan Misimovic của tuyển Bosnia. Anh này đã cho câu lạc bộ Guizhour Renhe của Trung Quốc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
- Số phận những người con nuôi của danh hài Hoài Linh: Người qua đời, kẻ 'lên xuống' thất thường
- Ngôi mộ 20 tỷ đồng của cậu bé 8 tuổi ở TP.HCM: Nhìn qua như dinh thự kiểu Pháp
- Độ ẩm đất đá bão hòa, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ sạt lở cao
- Mỏ vàng dưới biển ở ngay sát Việt Nam, trữ lượng lên tới 1500 tấn
- Học sinh Hà Nội rơi nước mắt vì câu chuyện bạn nhỏ mất cha nơi Làng Nủ
- Mùa đông 2024 đến sớm, thời tiết sẽ rét và khắc nghiệt hơn mọi năm
- Loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 10/2024
- Vì sao Hoài Linh mặc kệ Hoài Lâm?