Đại diện WHO nói rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó.
|
|
|
Hôm qua (4/1), một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy biến thể Omicron ảnh hưởng đến đường hô hấp trên, gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó.
"Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Omicron ảnh hưởng phần trên của hệ hô hấp. Không giống như những biến thể khác tấn công phổi, gây ra bệnh viêm phổi nghiêm trọng", Quản lý Sự cố của WHO, ông Abdi Mahamud, nói với các nhà báo.
"Đó có thể là tin tốt, nhưng chúng ta thực sự cần nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh điều đó".

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg,
Nam Phi, ngày 26 tháng 11 năm 2021. REUTERS / Sumaya Hisham
Kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 11, dữ liệu của WHO cho thấy nó đã lan truyền nhanh chóng và xuất hiện ở ít nhất 128 quốc gia, khiến nhiều nơi ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục.
Tuy nhiên, trong khi số ca mắc tăng cao kỷ lục, tỷ lệ nhập viện và tử vong lại thấp hơn các giai đoạn khác của đại dịch.
"Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là.... sự tách biệt mối liên hệ giữa số ca mắc và số ca tử vong", ông Mahamud nói.
Tuy nhiên, ông Mahamud cũng kêu gọi sự thận trọng, gọi Nam Phi là một khu vực khác biệt vì quốc gia này có dân số trẻ và nhiều yếu tố khác.
Và ông cũng cảnh báo rằng khả năng lây truyền cao của Omicron có nghĩa là nó sẽ trở thành biến thể thống trị trong vòng vài tuần ở nhiều nơi, đe dọa hệ thống y tế ở các quốc gia có tỷ lệ cao dân số chưa được tiêm chủng.
Tiêm chủng là một thử thách
Có bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 vẫn cung cấp một số biện pháp bảo vệ trước Omicron bằng cách tạo ra trụ cột thứ hai của phản ứng miễn dịch – các tế bào T, ông Mahamud nói.

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 ở Israel.
Ông phân tích: "Dự đoán của chúng tôi là khả năng bảo vệ chống lại nguy cơ nhập viện vì bệnh nặng và tử vong (do Omicron) sẽ được duy trì". Đại diện WHO cho biết dự đoán này cũng được áp dụng cho vaccine do Sinopharm và Sinovac được sử dụng ở Trung Quốc, nơi số trường hợp nhiễm Omicron vẫn rất thấp.
"Thách thức không phải là vaccine mà là việc tiêm chủng và tiếp cận những nhóm dân cư dễ bị tổn thương".
Khi được hỏi về việc liệu có cần một loại vaccine đặc biệt để nhắm vào Omicron hay không, ông Mahamud cho biết còn quá sớm để trả lời nhưng bày tỏ nghi ngờ và nhấn mạnh rằng quyết định này cần có sự phối hợp toàn cầu và không nên để các nhà sản xuất tự quyết định.
Ông nói cách tốt nhất để giảm tác động của biến thể là đạt mục tiêu của WHO - tiêm chủng cho 70% dân số ở mỗi quốc gia, thay vì tiêm liều vaccine thứ ba và thứ tư ở một số quốc gia.
Khi số ca nhiễm Omicron tăng vọt, một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đã giảm thời gian cách ly bệnh nhân COVID-19 để cho phép những người không có triệu chứng trở lại làm việc hoặc đi học.
Ông Mahamud nói rằng các nhà lãnh đạo nên đưa ra quyết định dựa trên tình hình dịch cụ thể tại địa phương. Các nước phương Tây có số ca bệnh rất cao có thể xem xét cắt giảm thời gian cách ly để giúp các dịch vụ cơ bản tiếp tục hoạt động.
Tuy nhiên, những nơi đã đóng cửa phần lớn các dịch vụ tốt nhất nên duy trì thời gian cách ly đầy đủ 14 ngày.
"Nếu số ca nhiễm của bạn rất nhỏ, bạn nên đầu tư để giữ con số đó ở mức rất, rất thấp", Mahamud nói.
|
Omicron không thể đánh bại tế bào B của hệ miễn dịch Một nghiên cứu mới cho thấy biến thể Omicron làm suy yếu ‘tế bào B nhớ’ của hệ miễn dịch nhưng không thể đánh bại các tế bào này. Nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học của Đại học Paris, Pháp, vừa vừa được đăng tải trên bioRxiv - nền tảng chuyên đăng các nghiên cứu sinh học. Trong đó, các nhà khoa học Pháp đã phân tích sức mạnh của hơn 300 kháng thể được tạo ra bởi các tế bào B nhớ thu được từ những tình nguyện viên đã tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, một số người từng nhiễm SARS-CoV-2 và đã khỏi bệnh. Kết quả cho thấy tác động của các kháng thể được tạo ra bởi tế bào B nhớ trước biến thể Omicron đã bị suy yếu nhưng vẫn còn rất đáng kể. Hai nhà nghiên cứu Matthieu Mahevas và Pascal Chappert từ Đại học Paris cho biết: Khi kết hợp với các thành phần khác của hệ thống miễn dịch, đặc biệt là tế bào T, tác động của tế bào B có thể giúp giải thích tại sao hầu hết những người được tiêm chủng bị nhiễm Omicron lại không bị ốm đến mức phải nhập viện. |
Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/who-cong-bo-tin-tot-ve-omicron-du-doan-hieu-qua-vaccine-trung-quoc-tru..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe