Sau vụ xả súng kinh hoàng tại UBND TP Thái Bình, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, bác bỏ những tin đồn nguy hiểm gây hoang mang dư luận...
|
Bàn thờ của hung thủ Đặng Ngọc Viết tại gia đình |
Xung quanh vụ việc hết sức nghiêm trọng này, đã có nhiều hoang tin khiến dư luận hoang mang, nghi ngờ. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ, bác bỏ các thông tin không chính xác này.
Hung thủ sử dụng ma tuý trước khi gây án?
Trước khi cơ quan chức năng có những kết luận ban đầu vụ việc cũng như xác định rõ nguyên nhân cái chết của hung thủ Đặng Ngọc Viết, trong chiều 11 và sáng 12/9, dư luận tại TP Thái Bình xuất hiện tin đồn hung thủ này từng sử dụng ma tuý trước khi tiến hành vụ xả súng nghiêm trọng.
Ngay sau đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng xác minh và thông báo rõ ràng, kết luận ban đầu khi kiểm tra hiện trường và giám định pháp y cho biết, Đặng Ngọc Viết đã tự sát bằng súng ở bên ngoài khu nội tự chùa Đông. Kết quả giám định pháp y cũng khẳng định không phát hiện có chất ma túy trong cơ thể Đặng Ngọc Viết.
Hung thủ đã bắn hàng chục viên đạn?
Không chỉ tung hoang tin hung thủ Đặng Ngọc Viết đã sử dụng ma tuý mà một số tin đồn còn cho rằng, hung thủ đã bắn hàng chục viên đạn trong vụ việc nghiêm trọng trên.
Trước thông tin đó, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công an tỉnh Thái Bình tham gia vào quá trình điều tra vụ án cho biết, Đặng Ngọc Viết đã bắn tổng số 5 viên đạn vào các cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Thái Bình.
Trong đó 4 viên trúng đầu 4 người làm chết Phó giám đốc Trung tâm là ông Vũ Ngọc Dũng, 3 người còn lại bị thương nặng. Viên đạn thứ 5 rất may bắn sượt qua mang tai Phó giám đốc trung tâm là bà Phạm Thị Lan Anh. Viên đạn cuối cùng trong khẩu súng được Đặng Ngọc Viết để dành cho chính mình.
Hung thủ từng bị bệnh tâm thần?
Khi hung thủ của vụ xả súng được xác định là Đặng Ngọc Viết, nhiều người cho rằng đối tượng này từng có tiểu sử bị bệnh thần kinh.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 13/9, những người dân xung quanh nhà và người thân của hung thủ Viết đều bác bỏ và cho biết, Viết hoàn toàn bình thường, không có những biểu hiện của căn bệnh này.
Bắt thêm một đồng phạm của Đặng Ngọc Viết?
Trong một diễn biến khác, vào sáng ngày 13/9, dư luận tại TP Thái Bình còn cho rằng cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ thêm một đồng phạm của hung thủ Đặng Ngọc Viết. Cũng theo thông tin lời đồn, đối tượng đồng phạm này chính là người đã chở Viết đến UBND TP Thái Bình gây án.
Trả lời chúng tôi ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Đình Chung, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã bác bỏ thông tin thiếu chính xác trên.

Bàn làm việc của ông Vũ Quốc Dũng, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình vẫn còn nguyên si các đồ vật sau vụ xả súng kinh hoàng
Nạn nhân thứ hai trong vụ xả súng tử vong?
Sau thông tin thiếu chính xác về việc cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm một đối tượng đồng phạm của Đặng Ngọc Viết, dư luận tiếp tục xuất hiện thêm tin đồn nạn nhân bị thương thứ 3 trong vụ xả súng là anh Nguyễn Thanh Dương đã tử vong.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều 13/9, một lãnh đạo Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, nạn nhân Nguyễn Thanh Dương (38 tuổi, trú tại TP Thái Bình), cán bộ thuộc Đội giải phóng mặt bằng, nhập viện với vết thương vùng mắt phải.
Các bác sỹ đã khám vết rách ở mắt, thấy có 2 dị vật trong mắt, trong đó có một dị vật nằm sâu. Hiện bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị trong viện để các bác sĩ theo dõi và làm các xét nghiệm để tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể...
Cùng thời điểm, Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng đã bác bỏ thông tin thất thiệt trên.
Như vậy, cùng với sự tích cực vào cuộc, điều tra của các cơ quan chức năng, nhiều tin đồn nguy hiểm đã được xác minh, làm rõ, giúp chấn an dư luận, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại