"Đây là tai nạn giao thông bình thường nên cảnh sát chỉ tạm giữ phương tiện gây tai nạn theo quy định", Đội trưởng CSGT Công an Thanh Hoá nói.
|
Huy Hoàng tự hủy hoại hình ảnh của chính mình |
Sáng nay, Trung tá Mỵ Duy Xuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hoá xác nhận đang tạm giữ xe ôtô Honda CRV của trung vệ Huy Hoàng, đội trưởng CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia.
Tại trụ sở cơ quan công an, người lái xe vi phạm được khẳng định là Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1981, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. "Chúng tôi đã tạm giữ phương tiện gây tai nạn giao thông và trả Huy Hoàng về cho gia đình. Ngày hôm nay, Huy Hoàng sẽ phải lên làm việc với cơ quan công an. Đây là một vụ tai nạn giao thông bình thường nên cảnh sát chỉ tiến hành tạm giữ phương tiện gây tai nạn theo quy định”, ông Xuân cho biết.

Huy Hoàng trong tình trạng không tỉnh táo khi lái xe.
Trước đó, chiều 7/9, giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP Thanh Hoá hỗn loạn vì một thanh niên điều khiển ôtô trong tình trạng được cho là “phê” thuốc nặng. Chiếc xe chạy với tốc độ cao, vừa đi vừa lạng lách đánh võng đã quệt vào một người phụ nữ đang điều khiển xe đạp, khiến chị này bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Khi đi đến ngã tư Bà Triệu - Tô Vĩnh Diện, thấy đèn đỏ, tài xế cho xe dừng lại. Ngay lập tức chiếc xe bị hàng trăm người dân và lực lượng cảnh sát áp sát khống chế. Xe đã dừng lại, nhưng người thanh niên lái xe vẫn không hề hay biết. Miệng anh ta vẫn há to, đớp đớp, thở rốc, mắt nhắm lim dim. Đôi khi anh ta còn vỗ tay nhảy múa, uốn éo cơ thể theo tiếng nhạc...
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường nhận định, tài xế lái xe chính là cầu thủ Huy Hoàng từng khoác áo đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam. Hàng chục cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động công an thành phố Thanh Hoá đã được điều động đến hiện trường để phân luồng giao thông và khống chế tài xế.
Vài nét về Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 1981 tại Nghệ An, đang thi đấu cho CLB Sông Lam Nghệ An. Từ năm 1998 đến 1999, Huy Hoàng khoác áo CLB U18 Việt Nam. Năm 2000 - 2003, anh thi đấu cho tuyển U23 Việt Nam. Huy Hoàng lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam là vào năm 2002 và đến năm 2007, anh tuyên bố từ giã đội tuyển.
Là một trong những trung vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam, Huy Hoàng từng được nhiều lần triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, được trao băng thủ quân. Ở CLB Sông Lam Nghệ An và cả khi thi đấu cho đội tuyển, Huy Hoàng nổi tiếng là trung vệ chơi rất rắn.
Năm 2008, Huy Hoàng từng nổi tiếng với việc xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam do HLV Henrique Calisto dẫn dắt chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008. 2 năm sau, anh bất ngờ trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2010, nhưng ở giải này Huy Hoàng thi đấu không thành công và đây cũng là lần cuối cùng trung vệ này khoác áo đội tuyển quốc gia.
Từ năm 1998 đến nay, trung vệ này chỉ thi đấu cho duy nhất CLB Sông Lam Nghệ An.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
14 nhóm người có công được nhận quà của Đảng và Nhà nước dịp Tết Bính Ngọ 2026
'Trùm giang hồ' Vy “ngộ” lại hầu tòa về tội Đưa hối lộ
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ