Liên quan đến vụ việc lâm tặc trúng huê tiền tỷ đang gây xôn xao dư luận, hiện đã xác định được một số đối tượng và đề nghị khởi tố vụ án.
|
|
|
Chiều ngày 4/5, tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp nhằm bàn hướng giải quyết hậu quả vụ 3 cây huê tiền tỉ đã bị triệt hạ, gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp.
Tham dự có đầy đủ các sở, ban, ngành và địa phương liên quan. Cuộc họp đã tập trung vào việc tăng cường chỉ đạo, xử lý, triển khai các biện pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Để đến được khu vực lâm tặc đốn hạ gỗ huê phải mất 2 ngày băng rừng, vượt núi.
Theo thông tin của những người dân địa phương thì hiện tại ở khu vực trên xuất hiện các đối tượng được thuê để canh giữ, có hàng “nóng” để sẵn sàng ra tay khi gặp yếu tố bất lợi hoặc tranh chấp, cướp giật. Vì vậy trước mắt cần đảm bảo ổn định, an toàn cho người dân.
Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình khẩn cấp khởi tố vụ án phá hoại rừng di sản, điều tra làm rõ kẻ chủ mưu và sau đó chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, triệu tập các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm đúng người, đúng tội, truy tố trước pháp luật về hành động phá hoại tài sản quốc gia.
Trước đó, ngày 3/5, trả lời PV báo chí, ông Nguyễn Văn Huyên, Phó giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời là trưởng đoàn trực tiếp đến kiểm tra tại khu vực có huê cho biết, hiện đang đấu tranh các đối tượng có liên quan, manh mối thông tin các đối tượng rất nhiều nhưng chưa biết đầy đủ, chỉ mới biết tên.
Còn ông Lưu Minh Thành - giám đốc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết hiện đang hoàn các tất thủ tục liên quan đề nghị các cơ quan chức năng khởi tố vụ án phá rừng nghiêm trọng trên.
Lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cũng đã chính thức xác nhận với báo chí rằng đã gửi cho UBND tỉnh báo cáo sự việc sau khi có thông tin một nhóm người ở xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) đã “trúng” đậm gỗ huê trong khi vào rừng đốn gỗ lậu.
Theo đó, sau khi có thông tin, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã cử đoàn công tác đến vị trí có huê theo tin đồn của người dân. Kết quả cho thấy khu vực có gỗ huê có tên Hung Trí (tọa độ 0621099-1941718 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch).
Khu vực này nằm giữa hai vách núi dựng đứng, có độ cao so với mặt nước biển 731m, cách biên giới Việt - Lào khoảng 20 km. Khi đoàn kiểm tra đến thì khu vực trên không còn gỗ huê cũng như rễ và cành. Người dân đã đào bới tận gốc tạo nên 3 cái hố khá lớn, đồng thời xác minh được huê là nhờ một số vỏ cây và gỗ mỏng văng ra khi cưa và chặt cây. Tại hiện trường thu được: 1 cân bàn loại 100kg, 2 cưa xích, bai, vai, giác huê.
Kết quả kiểm tra cho thấy 3 hố đào gốc của cây huê, trong đó có 1 hố là gốc cây huê khô mục, 2 hố là của 2 cây huê còn sống. Việc xác định khối lượng không thực hiện được vì tất cả sản phẩm gỗ của các cây huê đã bị tẩu tán.Thời gian khai thác khoảng một tháng so với thời điểm kiểm tra, thời gian đào bới gốc rễ hơn một tuần so với thời điểm kiểm tra.
Theo nhận định, hiện lượng gỗ khá lớn đang được người dân gùi đi cất giấu trong các vách núi, hang động nhằm tẩu tán khi có điều kiện, việc cất giấu không tập trung mà chia lẻ.
Liên quan đến vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã kết luận, để xảy ra sự việc nhiều người dân vào rừng tự do, trước hết là trách nhiệm của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Đơn vị chủ rừng không làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trong lâm phần được giao quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu sự phối hợp với chính quyền sở tại và người dân địa phương nên chậm nắm bắt thông tin, khi nắm được thông tin là có người khai thác gỗ huê thì lúng túng trong xử lý; không kịp thời báo cáo tình hình cho UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.
Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hiện lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng đang tiếp tục giám sát chặt chẽ các ngả đường tại khu vực quản lý nhằm kiểm soát gỗ huê được các lâm tặc đưa ra khỏi rừng.
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Gần 600 tỷ đồng xây trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc