Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 61 bị can trong vụ bắt sới bạc ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn vào ngày 14/3.
Rất nhiều con bạc là các "quý bà", "quý cô" đã bị bắt tại hiện trường sới bạc |
Ngày 25/3, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 61 bị can trong vụ bắt sới bạc ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn - Hà Nội vào ngày 14/3 vừa qua.
Theo đó, có 3 đối tượng bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 58 đối tượng bị khởi tố bị can để điều tra về hành vi đánh bạc. Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định truy nã hai đối tượng đang bỏ trốn.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 14/3, Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội đã phối hợp với Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động đã đột kích vào một sới bạc quy mô lớn ở xã Tân Dân do Nguyễn Văn Tú (36 tuổi, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn - Hà Nội) làm chủ.
Sới bạc là một khu lán lò gạch nằm giáp ranh giữa xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn) và phường Phúc Thắng (thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc), có sông Cà Lồ chảy xung quanh.
Lực lượng chức năng đã bắt được 68 con bạc, trong đó có 31 nữ. Tổng số tiền thu được gồm 2,4 tỉ đồng và 7.000 USD, 2 khẩu súng ngắn, 27 viên đạn cao su, 23 dao các loại, 1 dao mác, 1 tuýp sắt, 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi.
Tặng thưởng lực lượng công an tham gia bắt bạc
Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, cho hay: Sới bạc này đã hoạt động từ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, hình thức đánh bạc được sử dụng là xóc đĩa. Để tổ chức đánh bạc, các con bạc sẽ được tập trung tại trạm soát vé trên Quốc lộ 2, cách đó khoảng 2km hoặc quán cà phê Thu Hoà nằm trên Quốc lộ này. Sau khi tập trung tại quán cà phê, khách chơi bạc để phương tiện ở đó và nộp “phế” 1 triệu đồng, sau đó sẽ có người đưa đến sới bạc.
Sới bạc này có 3 địa điểm thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu hút hàng trăm con bạc từ nhiều địa phương. Theo cơ quan điều tra, ngoài “ông chủ” sới bạc Nguyễn Văn Tú, còn một nhân vật tên là Hưởng “đồng cô” cùng tham gia điều hành sới bạc.
Sới bạc này thường có 4 chốt cảnh giới, thường là nữ. Khi phát hiện có biến, các cảnh giới sẽ dùng điện đàm để báo cho các con bạc thoát. Sới bạc này còn trang bị cả xuồng máy cho các con bạc thoát thân khi bị phát hiện.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?