Vợ Lý Hải chê chồng khô khan
Thứ ba, 31/01/2012 10:56

'Vợ tôi bảo tôi không hợp với thế giới Vpop nhiều bon chen, vì tôi không có sự lãng mạn, con người khô khan, hợp với làm kinh doanh hơn đi làm nghệ sĩ', nam ca sĩ Lý Hải chia sẻ.

- Kể từ khi anh lấy vợ, những dự án âm nhạc của anh cũng lắng hơn, ít được đầu tư hơn?

Chỉ là trùng hợp thôi. Mỗi năm tôi thường thực hiện một dự án âm nhạc hoành tráng. Năm vừa qua tôi có vợ và có con, tôi lại tham gia hai phim truyền hình mà mỗi lần đóng phim ngốn tới vài tháng trời. Năm nay tôi sẽ đầu tư một liveshow hoành tráng.

- Anh đánh giá như thế nào về khả năng diễn xuất của mình?

Tôi được học diễn xuất, và ở mỗi MV của mình tôi đầu tư chẳng khác nào một bộ phim. Nhiều người xem xong cũng thắc mắc tại sao tôi không đóng phim. Thực sự tôi không thích đóng phim lắm vì quá tốn thời gian, lại không có tiền, không chạy sô được. Một năm đi đóng phim thì thu nhập của mình quá thấp nên tôi chỉ đóng phim cho vui.

- Nhưng nếu chỉ đi đóng phim cho vui, anh có nghĩ tới chuyện mất hình ảnh khi không hết mình với nó?

Thú thật là vai diễn mới của tôi trên phim rất đơn giản, dễ dàng, ngoài tầm tay của tôi. Một người không chuyên sẽ rất khó khăn nhưng tôi tự tin là mình diễn tốt.

- Đi phim mất thời gian, thu nhập thấp, vậy vai diễn có gì hấp dẫn anh?

Thực sự hai vai diễn mới này cũng chưa thực sự lôi cuốn và hấp dẫn tôi, cũng chỉ hơi hơi hợp vai thôi. Tôi đảm nhiệm nhân vật giang hồ, gác kiếm về vườn, sau đó đàn em bị áp bức quá nên quyết định quay trở lại, dấn thân vào con đường đào vàng. Anh chàng này cao thượng đến độ sẵn sàng làm cha nuôi cho một người con gái. Tính cách của anh này rất bụi đời và phong trần. Tuy vậy tôi cảm thấy bộ phim này chưa khai thác hết khả năng của tôi. Còn trong một phim khác, tôi đảm nhận vai thầy giáo Việt kiều dạy ngoại ngữ, vướng vào một vài chuyện tình cảm lãng mạn... Tôi nhận lời vì tò mò, muốn thử sức ở lĩnh vực mới chứ thật ra hai vai diễn này chưa thực sự thu hút tôi lắm.

- Trong lần đầu tiên đóng phim này, vai của anh phải diễn nhiều cảnh tình tứ với những người đẹp. Bà xã của anh nói sao?

Tất nhiên là phải có chút chút ghen rồi, nhưng Minh Hà là người hiểu công việc của tôi, luôn theo sát và động viên chồng. Hơn ai hết, Hà hiểu rõ tình cảm tôi dành cho cô ấy và con trai như thế nào mà.

- Ngoài đời anh chân chất, gần gũi, thậm chí xuề xòa. Có ai nói anh không hợp với showbiz?

Người đầu tiên nói với tôi là bà xã, cô ấy bảo có cảm giác tôi không hợp với thế giới Vpop nhiều bon chen, vì tôi không có sự lãng mạn, con người khô khan, hợp với làm kinh doanh hơn đi làm nghệ sĩ. Nhưng tôi lại là người có nhiều sáng tạo, thích độc đáo và mới lạ. Nếu làm clip âm nhạc thì tôi thích những cảnh quay yêu nhau lãng mạn. Còn ở ngoài đời chẳng hiểu sao tôi khô khan.

Lý Hải và vợ

- Nhưng vợ anh lại là người lãng mạn, hiện đại, trong khi anh khô khan và chân chất quá mức. Làm thế nào để hai người dung hòa được?

Thực ra tôi tuy khô khan nhưng trái tim tôi vẫn là nghệ sĩ, có điều tôi sống không thích màu mè, có sao nói thế, không thích khoa trương... Có lẽ do tôi sinh ra ở miền Tây chăng? Hơn nữa tôi được sống trong môi trường sinh viên nên tính cách của mình cũng dân dã và chất phác. Hai chúng tôi tuy đối lập nhưng cũng từ đó mà bù trừ cho nhau. Nhiều khi hai người giống nhau quá lại không hợp và khó hạnh phúc.

- Nhiều người nói, anh 40 tuổi, anh vẫn được quan tâm chỉ vì anh có vợ xinh và không ngại chia sẻ chuyện đời tư trên mặt báo?

Về vấn đề khoe vợ khoe con thì tôi lại cảm thấy thoải mái, chứ không khó khăn như nhiều nghệ sĩ khác. Nhiều ngôi sao nước ngoài cũng đâu quan trọng chuyện đó đâu. Tôi không biết nhưng cách tôi nghĩ rất thoáng, tôi không quan trọng mọi người nghĩ gì về mình.

- Sau 2 năm kết hôn, anh thấy mình có những thay đổi nào rõ rệt nhất?

Tôi thấy yêu trẻ con hơn. Khi chưa có con tôi không nghĩ mình lại yêu trẻ con đến như thế. Tôi có tật ngủ say, bị đánh thức là khó chịu lắm. Nhưng từ ngày có con trai, tất cả thay đổi hoàn toàn, cứ 2 tiếng là phải dậy thay tã, cho con ăn, giúp đỡ vợ. Rồi khi đi hát xong thì tôi xưa cũng hay la cà lắm, hẹn hò, cafe, bạn bè, còn bây giờ thì xong việc là chạy về vợ con.

- Lần giận nhau gần đây nhất của anh và bà xã?

Hai vợ chồng tôi ít khi giận nhau lắm. Quen nhau 7 năm nhưng chỉ giận vài lần thôi. Chúng tôi tôn trọng nhau và hiểu tính cách của nhau nên chẳng bao giờ xảy ra chuyện to tiếng cả. Sau khi cưới, chúng tôi vẫn giữ thói quen như ngày xưa, chứ không thay đổi nên mọi thứ đều rất tốt.

- Anh cảm thấy thuận lợi như thế nào khi có bà xã làm trợ lý?

Tôi cảm thấy rất may mắn và công việc suôn sẻ hơn khi vợ làm trợ lý, tốt hơn rất nhiều những cô trợ lý ngày xưa mà tôi thuê. Minh Hà ghi lịch và nắm rõ mọi thứ, chỉ biết làm việc thôi. Nhờ vậy mọi tôi ít khi bị stress. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ bất đồng quan điểm cả.

- Bà xã có thành tích học tập đáng nể ở trường ĐH Luật, lại có 2 năm đi du học ở Anh. Anh có thấy tiếc nuối cho bằng cấp của vợ?

Tôi cũng có kế hoạch để cô ấy đi làm đúng chuyên ngành của mình nhưng con nhỏ quá, phải đợi con cứng cáp hơn đã. Hơn nữa chúng tôi còn muốn sinh con vào năm nay nữa vì tôi cũng nhiều tuổi rồi, sinh luôn một thể rồi tập trung cho công việc.

Tôi nghĩ cô ấy học nhiều mà không được làm nghề mình yêu thích cũng tiếc. Thật ra thời gian cô ấy tốt nghiệp đại học có rất nhiều cơ hội. Hà bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh, đạt điểm 10, khi chưa có bằng chính thức đã nhiều công ty luật đã mời. Họ gửi văn bản xuống tìm 10 sinh viên xuất sắc nhất trường nhưng cô ấy từ chối để đi học thạc sĩ ở Anh rồi về cưới tôi. Chúng tôi quen nhau lâu quá rồi, hai bên gia đình cũng thúc giục.

- Anh chiều vợ hay sợ vợ?

Tôi chiều những cái gì đúng, tôn trọng chứ không sợ vợ. Chúng tôi đều có sở thích shopping nên cũng dễ. Tôi cũng dễ tính nên vợ làm sao cũng được, may cho tôi bà xã cũng là người hiểu tính chồng, biết tôi không thích cái gì là cô tránh. Vợ tôi cũng hiền lành, không có đòi hỏi gì quá đáng.

- Tài chính chung của hai vợ chồng sẽ được ai quản lý?

Chúng tôi không quan trọng điều đó. Chúng tôi quản lý chung, có một tài khoản ngân hàng, làm bao nhiêu quăng vào đó.

- 20 năm đi hát, quãng thời gian nào khó khăn nhất với anh?

Đó là cách đây hơn chục năm. Hồi đó tôi đi hát ăn lắm, đắt sô lắm, đùng một cái do thời thế tôi bị tụt xuống không phanh, đàn em qua mặt mình, sô giảm. Tôi cảm thấy mình cũ và lỗi thời. Nghề này kỳ lắm, như kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”, tôi bị mọi người quay lưng lại. Tôi sốc lắm, tưởng như không thể nào đứng dậy được, đang tính bỏ nghề và chuyển qua nghề khác. Nghề ca sĩ chỉ lên có một lần duy nhất, khi đó dù chưa phải là cái tên quá nổi nhưng tôi được mọi người biết đến rất nhiều. Mãi đến năm 2000 tôi mới tìm thấy đường đi mới, phát hành album Trọn đời bên em được khán giả đón nhận lại. Thời điểm đó đánh dấu sự trở lại của tôi.

- Tại sao anh lại có ý định kết hợp với các danh hài trong album vừa qua?

Một ca sĩ hát đơn thì thường chọn cách song ca với các ca sĩ khác thì ai cũng làm rồi. Chính vì lẽ đó mà tôi nghĩ ra một cái gì đó mới lạ - lần đầu tiên ở Việt Nam ca sĩ hát với các danh hài. Tôi nghĩ danh hài có nhiều người hát rất hay, tại sao mình không khai thác? Khán giả cũng rất tò mò. Sau khi tìm hiểu tôi quyết định chọn một vài người để thực hiện album chung song ca "thử lửa" đầu tiên. Sau này có thể tôi sẽ “đo ni đóng giày” và chọn ca khúc phù hợp với chất giọng của từng người. Từ trước đến nay danh hài thường mang tiếng cười cho khán giả nhưng trong album này tôi để họ hát nhạc tình ca, mang gì đó mới mẻ.

- Anh mời Trấn Thành tham gia song ca cùng mình. Phải chăng anh lấy độ hot từ sau cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo" để PR cho album?

Trấn Thành là người tài năng và có năng khiếu bẩm sinh có thể đứng mọi sân khấu, mọi lĩnh vực, có thể làm diễn viên, ca sĩ ngoài MC. Không phải sau cuộc thi vừa qua tôi mới có ý định với Trấn Thành, bởi ngay từ đầu năm sau chuyến đi Úc cùng nhau tôi đã phát hiện thấy Thành là một MC đa tài, hát tốt. Khi đó tôi đang song ca trên sân khấu cùng ca sĩ Hoàng Châu, Trấn Thành trong vai trò MC ra sân khấu giao lưu và diễn, hát thử một đoạn thì tôi thấy Thành hát tốt lắm. Về Việt Nam, tôi có ý định mời Thành hát song ca. Tôi tạo được chỗ đứng chứ không nhờ người khác tạo chỗ đứng cho mình nên không có chuyện vì anh ấy là quán quân mà tôi mời anh hát chung. Tôi không lợi dụng Trấn Thành.

- Kế hoạch trong năm mới của anh như thế nào?

Chúng tôi có nhiều kế hoạch cho công việc, sẽ thành lập một hãng phim nên sẽ bận rộn hơn rất nhiều.

Infonet
Tag: Lý Hải , Minh Hà , Con trai Lý Hải , Chuyện của sao , Gia đình sao Việt