Bà Ý bị tố lợi dụng sự quen biết và có chồng là cán bộ công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người cho vay.
![]() |
|
Ngày 11/7, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận đã nhận đơn của nhiều người dân tố cáo bà Trần Thị Như Ý (34 tuổi, ngụ phường Phước Vĩnh, TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chị Lan (đã đổi tên, ngụ TP Huế) là một trong những bị hại đã viết đơn cho biết đầu năm 2019, chị này đứng ra mượn hơn 14,3 tỷ đồng của nhiều người để đưa cho bà Ý làm ăn và thu lãi. Trong giấy mượn tiền có chữ ký của hai người.
Nhiều người viết đơn tố cáo vợ cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Ảnh: T.H.
Thấy bà Ý thời gian dài không trả tiền, chị Lan đã nhiều lần tìm đến tận nhà van xin nhưng không mang lại kết quả.
Chị Lan cho hay vào ngày 5/7, chị này đến nhà bà Ý thì thấy có nhiều người cũng đến đòi tiền bà này. Trong đó người thấp nhất là 100 triệu đồng, nhiều nhất lên đến vài tỷ đồng, thậm chí có phụ nữ ở Hà Nội góp cho bà Ý vay 5 tỷ đồng.
Sau đó, bà Ý cùng chồng rời quê bặt vô âm tín khiến nhiều người nghi ngờ họ đã ôm tiền bỏ trốn.
Các bị hại lý giải sở dĩ huy động số tiền lớn từ nhiều người để đưa cho bà Ý vay làm ăn, lấy lãi là do tin tưởng có chồng là ông L.H.L đang công tác trong ngành công an.
Đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế, cho hay bước đầu cơ quan điều tra đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo bà Như Ý lừa đảo hơn 70 tỷ đồng. Hiện người này đã bỏ trốn khỏi địa phương, nhà khóa kín cửa nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”


-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này
-
Bấm còi xe kiểu này là sai quy định và có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, hàng triệu tài xế cần đặc biệt lưu ý




-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025
-
Từ 2025, công chức tại Hà Nội sẽ bị thôi việc nếu vi phạm điều này
-
Các loại giấy tờ nào phải cấp đổi lại khi sáp nhập tỉnh thành, sáp nhập xã phường?