Khi xác người phụ nữ xấu số chỉ còn lại những đoạn xương, Hường đập vụn rồi đem đổ vào các gốc cây quanh nhà.
![]() |
|
Sáng 15/4, TAND Tối cao tại TP HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Lê Thị Hường (vợ ông Võ Thành Mỹ, Bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), về tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.
Theo bản án sơ thẩm ngày 16/12/2014 của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Dương Thị Thủy Bình Hà là thủ quỹ UBND xã Kim Long (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), và thời điểm này, chồng bị cáo Hường làm bí thư xã.
Chiều 14/5/2012, Hà tới nhà bà Hường chơi, lúc này hệ thống nước máy bị cúp nên bà Hường nhờ đồng nghiệp của chồng bật cầu dao để bơm nước giếng lên sử dụng. Do không thấy máy bơm hoạt động nên bà Hường ra xem thì phát hiện bà Hà bị điện giật chết. Sợ bị liên lụy, bà Hường liền nảy sinh ý định phi tang xác bà Hà.
Hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt mà tòa sơ thẩm luận tội là, ngay sau khi phát hiện bà Hà bị điện giật, bà Hường liền kéo xác bà Hà ra sau vườn, chất củi lên rồi đốt phi tang. Sau nhiều ngày, xác bà Hà chỉ còn những đoạn xương, bà Hường đập vụn rồi đem đổ vào các gốc cây quanh nhà.
Bị cáo Hường ngày ra tòa lãnh án tử về tội Giết người.
Sau đó, bà Hường dùng điện thoại của bà Hà nhắn tin vào điện thoại của con trai đầu của nạn nhân với nội dung là bà Hà đi công việc vài ngày nên các con yên tâm. Nhiều ngày sau, gia đình vẫn không thấy bà Hà trở về nhà nên gửi đơn đến công an.
Trong lúc cơ quan điều tra đang tìm cách tiếp cận nhằm điều tra đối với nghi can là bà Hường, thì bà vợ bí thư xã này lại tiếp tục dùng rựa chém vợ chồng Phan Ngọc Nga, Nguyễn Chí Hùng ngay tại nhà mình để xù số tiền nợ mà bà Hường mượn trước đó.
Qua điều tra vụ án chém người xù nợ, thì công an cũng phát hiện tro cốt người nên đưa đi giám định và phát hiện đây chính là xác của bà Hà, bị bà Hường đốt phi tang ngay tại nhà mình. Tuy nhiên, do là tro cốt nên Cơ quan điều tra đã không thể xác định cấu trúc xương, ADN, vì vậy đã không tìm ra nguyên nhân tử vong của bà Hà, do vậy chỉ có thể truy tố bà Hường tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.
Trong phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị cáo Hường khai nhận hành vi đốt xác phi tang sau khi bà Hà bị điện giật chết. Hường cũng khai nhận sau khi bà Hà chết, Hường có lấy một số tài sản nạn nhân mang theo trên người rồi sử dụng cá nhân và bán đi.
Liên quan tới hành vi lấy tài sản của bà Hà, bị cáo Hường bị truy tố thêm tội danh Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi tuyên án, bản án quyết định hủy bỏ tội danh Trộm cắp tài sản mà chỉ tuyên bị cáo Hường tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt với mức án 5 năm tù giam.
Trong vụ chém vợ chồng Phan Ngọc Nga (thương tật vĩnh viễn 25%), Nguyễn Chí Hùng (bị chém 27 nhát, thương tật 80%), vợ chồng bà Nga, Hùng không chết là ngoài ý muốn của Hường nhằm để xù nợ. Bị cáo Hường bị tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên tử hình về tội Giết người (ngày 6/3/2014) và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên y án tử hình đối với Hường vào ngày 8/7/2014.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác


-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này
-
Bấm còi xe kiểu này là sai quy định và có thể bị phạt tới 22 triệu đồng, hàng triệu tài xế cần đặc biệt lưu ý
-
Bỗng dưng bị gọi đòi nợ: Làm ngay 3 cách này, kiểm tra CCCD có đang bị lợi dụng vay nợ xấu
-
Người dân cần tắt máy hoặc chặn ngay khi thấy cuộc gọi từ số điện thoại này, chắc chắn là lừa đảo




-
Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào?
-
Gia tộc giàu nức tiếng Việt Nam, từng tặng 20.000 lượng vàng làm của hồi môn cho cháu gái
-
NSND được Thứ trưởng đến tận nhà trao bằng phong danh hiệu: Là tuyệt sắc giai nhân, vợ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
-
Tỉnh nào ở Việt Nam chưa từng bị sáp nhập, đổi tên?
-
Sau bạo bệnh, tình hình sức khoẻ hiện tại của Kasim Hoàng Vũ ra sao?
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Đây là nhóm đối tượng nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được ngân sách Nhà nước đóng BHYT từ 1/7/2025
-
Ngôi làng nào có mật độ dân số cao nhất Việt Nam, gấp gần 17 lần Hà Nội, hơn 9 lần TP. HCM?