Hiện nay, khó khăn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc trong phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) là không có vắc xin để dập dịch.
|
|
|
Để chủ động, đối phó với dịch cúm gia cầm (H5N1), Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành triển khai phun thuốc khử trùng tiêu độc cho gia cầm tại 60/137 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan (Công an, Quản lý thị trường...), kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Đồng thời phối hợp với các huyện, thị, thành phố để tổ chức lực lượng trực 24/24h tại các đầu điểm thành phố, huyện, thị nhằm quản lý, ngăn chặn các tư thương buôn bán gia cầm nhiễm dịch vào địa bàn Vĩnh Phúc.

Hiện nay, Vĩnh Phúc chưa có vắcxin chống cúm H5N1
Chi cục Thú y Vĩnh Phúc cũng đã có phương án dự trữ vật tư, thuốc khử trùng, tiêu độc, đề xuất cơ chế sử dụng vắc xin, hóa chất khử trùng tiêu độc từ các nguồn của Trung ương, dự trữ của tỉnh để xử lý các ổ dịch phát sinh, đảm bảo có hiệu quả kịp thời.
Song song với các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1), tỉnh Vĩnh Phúc cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân thấy được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh cúm H5N1 để các hộ chăn nuôi chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm.
Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm H5N1, nếu địa phương nào để xảy ra dịch, không phát hiện kịp thời, chỉ đạo phòng, chống dịch chậm chễ, thiếu trách nhiệm để dịch lây lan ra diện rộng thì Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố nơi xảy ra dịch phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
Trao đổi với báo chí về các phương án phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) trên địa bàn Vĩnh Phúc, ông Trần Minh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Hiện nay khó khăn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc trong phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) là không có vắc xin để dập dịch. Việc ngăn chặn dịch cúm H5N1 tại tỉnh Vĩnh Phúc chỉ là làm vệ sinh chuồng, trại, phun hóa chất để khử trùng nhằm hạn chế thấp nhất dịch cúm xảy ra trên địa bàn của tỉnh”.
“Hiện nay, có 10 tỉnh, thành phố có dịch cúm gia cầm (H5N1), nếu dịch lây lan đến Vĩnh Phúc thì Chi cục Thú y cũng đành bó tay, vì hiện nay thuốc để dập dịch cúm H5N1 là không có” ông Tâm băn khoăn.
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại