Tàu hộ tống tàng hình mới của Đài Loan có thể đạt vận tốc 81 km/h và được trang bị hai loại tên lửa đối hạm hiện đại nhất hiện nay của họ.
![]() |
Tàu hộ tống Tuo Jiang của hải quân Đài Loan |
Ngày 10/12, hải quân Đài Loan đã công bố hình ảnh về một chiếc tàu hộ tống tên lửa tốc độ cao lớp Tuo Jiang do Đài Loan tự phát triển được cho là một “sát thủ” trên biển đối với các loại tàu nổi và tàu sân bay của đối phương.
Đoạn video do Hãng Thông tấn Đài Loan (CNA) công bố cho thấy tàu hộ tống tàng hình tên lửa Tuo Jiang 500 tấn đang “biểu diễn” trong quá trình thử nghiệm ở Biển Đông hồi tháng 11 vừa qua.
Trong khi thử nghiệm, con tàu này có thể đạt tốc độ tối đa 44 knot (hơn 81 km/h), và kết quả này được hải quân Đài Loan đánh giá là “hài lòng”, còn CNA thì tuyên bố: “Tàu hộ tống này sẽ đóng vai trò là ‘sát thủ’ diệt tàu đối phương bởi nó có thể chạy rất nhanh và tiếp cận mục tiêu mà không dễ bị radar phát hiện”.
Con tàu này cũng thể hiện được khả năng cơ động rất cao khi thực hiện các bài đổi hướng và rẽ gấp ở tốc độ cao.
Theo CNA, tàu hộ tống tàng hình Tuo Jiang sẽ được trang bị tên lửa Hùng Phong II và Hùng Phong III, những loại tên lửa đối hạm siêu thanh được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay”.
Hạm trưởng Wayne W.F. Liu tuyên bố: “Con tàu này có thể đạt vận tốc tối đa trong 10 giây, và nó cũng có khả năng cơ động rất cao nhờ vào hệ thống động cơ đẩy phản lực nước tối tân do Đài Loan tự thiết kế và chế tạo”.
Ông Liu cho hay tàu Tuo Jiang được trang bị 2 động cơ diesel MTU V16 và hệ thống đẩy phản lực nước đảo chiều giúp nó có thể dừng lại rất nhanh khi đang chạy ở tốc độ cao, sau đó lùi lại hoặc chuyển hướng đột ngột mà không ảnh hưởng tới sự cân bằng của tàu.
Tàu Tuo Jiang có thể đạt vận tốc tối đa 81 km/h khi thử nghiệm trên Biển Đông
Kho vũ khí trên tàu gồm có pháo Otobreda 76mm, hệ thống MK 15 Phalanx, bốn súng máy phòng không 12,7 ly và ngư lôi MK32.
Con tàu này được sản xuất tại công ty đóng tàu Lung Teh của Đài Loan trong một dự án được thực hiện từ cuối năm 2012 đến nay với mức chi phí 820 triệu USD.
Báo chí Đài Loan tung hô con tàu này là “sát thủ diệt tàu sân bay” bởi nó có tầm hoạt động khoảng 3.700 km và được trang bị 2 loại tên lửa đối hạm hiện đại nhất hiện nay của quân đội Đài Loan. Đài Loan dự định sẽ đưa vào biên chế 8 tàu hộ tống loại này tại căn cứ ở cảng Suao.
Các nguồn tin tình báo Đài Loan khẳng định con tàu với khả năng cơ động cao, hỏa lực vượt trội và khả năng tàng hình này sẽ thay thế cho tàu tuần tra lớp Ching Jiang và sẽ được triển khai với nhiệm vụ chủ yếu là săn ngầm và chống tàu nổi.
Video tàu hộ tống Tuo Jiang “biểu diễn” tốc độ và khả năng cơ động:






-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025