Nga, nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới, có thể đe dọa không cung cấp khí đốt cho châu Âu nếu tình hình diễn biến bất lợi.
|
Tổng thống nga Putin |
Liên minh châu Âu (EU) 'dè dặt' trừng phạt Nga liên quan đến tình hình khủng hoảng Ukraine, bởi vì Nga, nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới, có thể đe dọa không cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Không giống dầu mỏ được chuyển bằng tàu và được niêm yết giá trên toàn cầu, đa số khí đốt tự nhiên tiêu thụ ở châu Âu đều được chuyển bằng đường ống từ Nga thông qua Ukraine và do Nga định giá, theo đài CNBC (Mỹ) ngày 6/3.
“Điều này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp gì đến Mỹ vì Mỹ không mua khí đốt tự nhiên từ Nga”, ông Olga Oliker, Giám đốc Trung tâm chính sách quốc phòng và an ninh quốc tế (Mỹ), nhận định.
AFP cho hay Mỹ ngày 6/3 áp dụng lệnh cấm visa và chuẩn bị các biện pháp trừng phạt khác chống lại Nga, đồng thời cảnh báo những động thái chia rẽ Crimea khỏi Ukraine là vi phạm luật quốc tế.
Lãnh đạo các nước thành viên EU chỉ đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga trong bối cảnh chính quyền khu tự trị Crimea (Ukraine) thông qua sắc lệnh ủng hộ sáp nhập vào Nga.
Lãnh đạo các nước EU vốn đang bị chia rẽ trong việc trừng phạt Nga, nhất là giữa các quốc gia Đông Âu và Tây Âu. Một số quốc gia vẫn còn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga, theo AFP.
Reuters dẫn lời Thứ trưởng ngoại giao Mỹ William Burns ngày 6/3 cho biết chính phủ đang bàn thảo về vấn đề tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ.
Trong cuộc họp Ủy ban đối ngoại thượng viện Mỹ ngày 6/3, thượng nghị sĩ Mỹ Bob Corker đặt câu hỏi với ông Bunrs liệu rằng có hay không một cuộc thảo luận cấp cao đang diễn ra về việc tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên để giảm thiểu sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt tự nhiên từ Nga, từ đó EU sẽ “mạnh tay” áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga.
Ông Burn trả lời rằng: “Tất nhiên là có”, nhưng vẫn chưa rõ Mỹ cụ thể sẽ làm gì để tăng cường lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu cho châu Âu, theo Reuters.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai