Từ Tết năm nay, hành khách có thể mua vé tàu, chọn chỗ và thanh toán qua mạng, thông qua hệ thống điện tử đang được ngành đường sắt và Tập đoàn FPT xây dựng.
|
Vé tàu sẽ được bán qua mạng |
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn FPT sáng nay ký hợp đồng cung cấp dịch vụ "Hệ thống bán vé điện tử", nhằm giúp hành khách mua vé, đặt chỗ, chọn chỗ, theo dõi hành trình qua mạng hoặc qua ứng dụng trên điện thoại. Cũng như vé máy bay, hành khách có thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, các loại thẻ trong và ngoài nước.
Dự án được triển khai trong vòng 7 năm, chia làm 3 giai đoạn. Sau giai đoạn đầu, dự kiến ngành đường sắt sẽ kịp bán vé điện tử phục vụ hành khách từ dịp Tết Nguyên đán tới. Sau khi hoàn thành cả 3 giai đoạn vào năm 2021, hệ thống bán vé hoàn chỉnh sẽ được áp dụng tại tất cả các ga thuộc mạng đường sắt quốc gia, thay thế hoàn toàn việc xếp hàng mua vé như từ trước đến nay.
Theo Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, sự hợp tác này chưa từng có tiền lệ. Ngành đường sắt không phải là người thuê dịch vụ triển khai, mà hai bên cùng xây dựng và khai thác. Theo đó, FPT sẽ đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống, bao gồm máy chủ, thiết bị mạng, hạ tầng viễn thông kết nối từ trung tâm dữ liệu đến từng ga, phần mềm bán vé điện tử và các thiết bị đầu cuối, với tổng vốn đầu tư 197 tỷ đồng.
Đổi lại, doanh nghiệp này sẽ được hưởng tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán vé qua hệ thống. Trong giai đoạn đầu, tỷ lệ mà FPT nhân được tương đương gần 0,8% doanh thu. Sang các giai đoạn tiếp theo, con số này được nâng lên 0,93 đến 0,94%. Trước đó, cùng với FPT, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) cũng muốn tham gia dự án này.
"Đã có nhiều cuộc tranh luận, những khó khăn gặp phải khi các bên bàn bạc để xây dựng dự án", ông Đới Sỹ Hưng, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết. Theo đó, việc xây dựng hệ thống bán vé tàu điện tử phức tạp hơn vé máy bay, vì phải cho phép bán theo chặng nhỏ, thay vì chỉ tính điểm đầu - cuối như hàng không.
Cũng theo ông Hưng, hệ thống bán vé điện tử này không chỉ là sự đổi mới toàn diện so với cách thức bán vé truyền thống, mà còn giúp khách không phải xếp hàng, dẹp nạn cò vé lan tràn lâu nay.
Hiện nay muốn mua vé tàu, khách phải tới trực tiếp nhà ga hoặc có thể gọi điện thoại đề nghị mang vé tới nhà. Vài năm gần đây, để giảm tải mỗi dịp lễ tết, một số ga áp dụng hình thức bán vé online, nhưng thực chất chỉ là cung cấp mã đặt chỗ. Khách vẫn phải cầm mã đặt chỗ này ra ga để đổi vé.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Ngày mai, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách