Đây là số tiền nằm trong kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2015, sẽ được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/3 năm sau.
|
Ứng trước hơn 7.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ |
Quyết định ứng trước hơn 7.575 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng ký ban hành ngày 29/8. Theo đó, số tiền này sẽ được sử dụng để thực hiện một số dự án của các Bộ và địa phương.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm khẩn trương thông báo danh mục, mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện việc ứng vốn theo quy định.
Cơ quan này cũng được giao nhiệm vụ bố trí kế hoạch vốn năm 2015 để thu hồi số ứng trước nêu trên theo quy định và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về tính chính xác của số liệu, danh mục, mức vốn ứng trước của các dự án. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm soát và thực hiện ứng vốn.
Trước đó, tại buổi thảo luận của Quốc hội diễn ra hồi tháng 6 về vấn đề ngân sách, các đại biểu đều cho rằng địa phương cần tạm dừng những dự án chưa thực sự bức xúc để tập trung nguồn lực cho quốc phòng an ninh, thực hiện thắt chặt kỷ luật tài chính.
Trong ngày 29/8, Thủ tướng cũng ban hành Quyết định về việc rút ngắn thời gian thực hiện Quy trình ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
Theo đó, trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận được đề nghị của nhà tài trợ, nơi đề xuất đàm phán phải phối hợp với cơ quan chủ quản chương trình, dự án hoàn thành hồ sơ, gửi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến kiểm tra của Bộ Ngoại giao, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đồng thời gửi Văn phòng Chủ tịch nước để phối hợp.
Còn trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan đề xuất, cơ quan liên quan phải gửi ý kiến trả lời bằng văn bản cho cơ quan đề xuất, đồng thời gửi Bộ Ngoại giao để kiểm tra và Bộ Tư pháp để thẩm định.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Hà Nội bỏ điều kiện thường trú và khu vực tuyển sinh vào lớp 10
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên cho thuê tài khoản ngân hàng
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách