Nghề đưa cơm thuê, khiêng kiệu, lấy ráy tai thuê... là những nghề nghiệp có 1-0-2 ở Ấn Độ.
|
Tuyển tập nghề nghiệp khiến bạn 'há hốc miệng' chỉ có ở Ấn Độ |
Cuộc sống khó khăn là động lực khiến cho nhiều người ngày càng sáng tạo ra những công việc kiếm tiền độc đáo. Tại một đất nước với mức chênh lệch giàu nghèo khá lớn như Ấn Độ, đôi lúc bạn sẽ phải phì cười hoặc ngây ra vì những nghề nghiệp có 1-0-2 của những người dân nơi đây.
Sứ giả của thần linh

Ngày xưa chúng ta đã biết đến những sứ giả của Chúa như Abraham, Moise... Ngày nay chúng ta còn biết đến vô vàn các sứ giả thần linh khác tại Ấn Độ đi truyền giảng những lời tiên tri.
Về bản chất họ cũng không khác mấy các thầy bói dự đoán trước tương lai của khách hàng. Những người nghe xong thấy tin sẽ trả tiền cho những sứ giả thần linh đó.
Người "voọc" ở Delhi

Đáp lại lời phàn nàn của những người dân Delhi về việc bị những con khỉ quấy nhiễu, vào tháng 7 năm 2014, Quốc hội Ấn Độ đã thuê 40 thanh thiếu niên đóng giả voọc để xua lũ khỉ. Họ làm việc 10 - 15 ngày mỗi tháng và được trả 7.000 -10.000 Rupi tương đương 2,3 đến 3,3 triệu đồng.
Nghề đưa cơm thuê

Nổi bật tại Mumbai, những người đưa cơm thuê còn gọi là các dabbawalas. Không giống như các nhân viên nhà hàng, dabbawalas là người chuyên vận chuyển.
Họ được trả tiền để vận chuyển đồ ăn từ các nhà hàng tới thực khách khắp thành phố, đôi khi cũng được thuê bởi các bà vợ để mang cơm cho “phu quân” của mình.
Thợ ngoáy tai

Những người làm nghề này thường ngồi bên vệ đường và sử dụng kim, kìm, bông để làm sạch phần sáp và bụi bẩn ra khỏi lỗ tai của khách hàng.
Khiêng kiệu thuê
Đây là một nét văn hóa đặc trưng tại đền Palitana, Gujarat. Dịch vụ này được cung cấp cho những du khách không thể (hoặc không thích) leo cầu thang trên đường đi thăm chùa. Bạn chỉ cần trả tiền và sẽ có người mang kiệu đến rước bạn đi như vua.
“Diễn viên đóng thế”

Theo khảo sát của BBC, tại Ấn Độ có những tổ chức “Diễn viên đóng thế” quản lý tới 70 người. Những người này được thuê hợp đồng bởi các gia đình làm đám cưới, để “đóng thế” là người thân hay bạn bè của gia đình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Vì sao thiệt hại lũ lụt gây ra ngày càng lớn?
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe