Tuyển sinh 2014: Hơn 12.000 chỉ tiêu vào các trường quân đội

Ngày 11/3, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 vào các trường quân đội đã chính thức được Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định.

Cụ thể, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển 2.348 chỉ tiêu, trong đó các ngành đào tạo ĐH quân sự 428 chỉ tiêu, các ngành ĐH dân sự 1.300 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh là nam, nữ trong cả nước. Trường tổ chức thi tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đối với ngành Kỹ sư quân sự, thí sinh đăng ký và làm hồ sơ ĐKDT tại Ban Chỉ huy quân sự huyện (quận, thị xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Trong đó, số nữ tuyển tối đa bằng 10% chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông, khoảng gần 70 chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển được xét riêng cho các đối tượng nam - nữ và thí sinh các khu vực phía Nam, phía Bắc. Tuyển 83 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài. Ngành Kỹ sư dân sự, thí sinh làm hồ sơ theo hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành.

ĐH Trần Quốc Tuấn tuyển 1.118 chỉ tiêu, các ngành đào tạo ĐH quân sự có 465 chỉ tiêu, Quân sự cơ sở hệ ĐH 307 chỉ tiêu, ngành Quân sự cơ sở hệ CĐ 346 chỉ tiêu. Trường tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên Huế trở ra, điểm trúng tuyển theo khối thi. 

ĐH Nguyễn Huệ tuyển 1.027 chỉ tiêu, các ngành đào tạo ĐH quân sự là 515 chi tiêu, quân sự cơ sở 207 chỉ tiêu; hệ CĐ ngành quân sự cơ sở 305 chỉ tiêu. Trường tuyển thí sinh nam từ Đà Nẵng trở vào, lấy điểm trúng tuyển theo khối thi. 

Học viện Hậu cần tuyển 910 chỉ tiêu, trong đó các ngành đào tạo ĐH quân sự 460 chỉ tiêu, các ngành đào tạo ĐH dân sự chính quy 250 chỉ tiêu, CĐ dân sự 200 chỉ tiêu. Đối với hệ ĐH dân sự, trường tuyển nam, nữ thanh niên cả nước.

Trường Sĩ quan Thông tin tuyển 856 chỉ tiêu, các ngành ĐH quân sự 226 chỉ tiêu, ĐH dân sự 300 chỉ tiêu, CĐ quân sự 30 chỉ tiêu, CĐ dân sự 300 chỉ tiêu. Hệ ĐH quân sự tuyển thí sinh năm trong cả nước, điểm trúng tuyển theo khối thi. Hệ ĐH dân sự tuyển sinh nam, nữ thanh niên trong cả nước, điểm trúng tuyển theo ngành và khối thi.  

Học viện Quân y tuyển 662 chỉ tiêu trong cả nước. Điểm trúng tuyển theo khối thi, tuyển 10% chỉ tiêu là nữ, 12 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài. Hệ ĐH dân sự tuyển nam, nữ thanh niên cả nước.

Trường ĐH Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội tuyển 490 chỉ tiêu, đối tượng là nam và nữ trong cả nước. Các ngành ĐH chính quy (4 năm) hệ dân sự yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc thường xuyên. Trường không tuyển những thí sinh bị dị dạng, nói ngọng, nói lắp, níu lưỡi. Các ngành Nghệ thuật chuyên nghiệp tuyển thí sinh tốt nghiệp trung cấp nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc tương đương đúng chuyên ngành dự thi (đã tốt nghiệp THPT). 

Học viện Phòng không – Không quân tuyển 390 chỉ tiêu, có 20 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài. 

Học viện Khoa học Quân sự tuyển 270 chỉ tiêu. Hệ ĐH quân sự ngành Trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh nam. Các ngành Ngoại ngữ tuyển 10% chỉ tiêu là nữ. Hệ ĐH dân sự tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

Trường CĐ Công nghiệp quốc phòng tuyển nam nữ thanh niên trong cả nước với 700 chỉ tiêu. Trường xét tuyển từ nguồn thí sinh dự thi ĐH theo khối thi, không trúng tuyển NV1 theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, điểm trúng tuyển theo ngành học.

Trường CĐ Công nghệ và Kỹ thuật ô tô tuyển 600 chỉ tiêu cho các ngành CĐ dân sự là Công nghệ kĩ thuật ô tô 200 chỉ tiêu và 5 ngành còn lại mỗi ngành 100 chỉ tiêu (Công nghệ kĩ thuật cơ khí, Công nghệ kĩ thuật điện- điện tử, Công nghệ thông tin, Kế toán. Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước; điểm trúng tuyển theo ngành học).