'Không sợ trên đời thiếu người tốt, chỉ sợ mình chưa đủ tốt để xứng với họ. Nếu nhận thấy sự chênh lệch về học thức, cả hai cần nỗ lực để cân bằng', một dân mạng chia sẻ quan điểm.
![]() |
|
Xoài Non lấy chồng là "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis năm 18 tuổi. Cuộc sống làm dâu hào môn của cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, việc làm ăn kinh doanh của vợ chồng cô cũng rất phát đạt.
Nhưng đến gần đây, rộ lên tin đồn Xoài Non và Xemesis (Nghiêm Hiếu) trục trặc hôn nhân. Bởi lẽ cả hai không còn tương tác nhiều với nhau trên mạng lẫn ngoài đời như trước.
Rộ tin đồn Xoài Non và Xemesis (Nghiêm Hiếu) trục trặc hôn nhân.
Trước tin đồn này, thông tin về thân thế cả hai được đặt lên bàn cân. Được biết, Xemesis là thiếu gia con nhà giàu, đi du học từ nhỏ còn Xoài Non lại có xuất thân bình thường, bản thân cô nàng còn nghỉ học từ năm lớp 10, tự bươn chải kiếm tiền.
Từ câu chuyện này, nhiều người tự hỏi liệu sự cân bằng học thức trong hôn nhân có thực sự quan trọng?
Dưới đây là bài viết thấm thía dưới góc nhìn của một dân mạng về vấn đề này:
"Xưa giờ trong showbiz, khi một cặp vợ chồng dính tin đồn li hôn thì người ta có trăm ngàn vấn đề để bàn tán. Chúng ta không phải người trong cuộc để biết tường tận nguyên nhân trục trặc của họ, nhưng riêng lần này, người ta lại hướng vào sự chênh lệch học thức của hai người nhiều. Khi xem lại hàng loạt những video trong giai đoạn hai người còn mặn nồng, rõ ràng đã có nhiều mầm mống báo hiệu sự chênh lệch này sẽ khiến kết cục của cuộc hôn nhân khó mà tốt đẹp.
Sự nhận thức vốn đã thiếu thốn do ít học, cộng thêm hoàn cảnh (tưởng chừng như) quá sung sướng dễ khiến con người ta giảm sự nỗ lực. Sau bao nhiêu năm, người ta vẫn chỉ nhớ tới cô ấy là một người đẹp, “may mắn” được làm dâu nhà hào môn, chứ chưa nhìn thấy sự cố gắng trau dồi việc học.
Trong cuốn Thư Cho Em của Hoàng Nam Tiến, tác giả đã miêu tả rất rõ khát khao học tập của mẹ mình - một người vốn mang thân phận người ở cho gia đình nhà chồng. Bà luôn hiểu mình phải phấn đấu để xứng tầm học thức với ông, chứ không chịu làm một người nội trợ. Ở chiều ngược lại, người chồng cũng hết sức tán thành, ủng hộ việc học tập của người vợ.
Trong hôn nhân, người đàn ông phải có sự nể trọng với bạn đời của mình. Họ phải trân trọng, phải sẵn sàng giao tiếp, trò chuyện, tranh luận để hai vợ chồng hiểu nhau. Nếu chỉ là sự sủng ái, lúc cưng chiều thì nâng niu, khi chán chê thì rũ bỏ, thì chẳng khác nào người thê thiếp chờ được ban ơn.
Từ thời phong kiến, các bà hoàng hậu, quý phi phần lớn đều là dòng dõi danh gia vọng tộc. Chỉ có một số ít những người xuất thân tầm thường được vua ân sủng mà leo lên những nấc thang quyền lực. Nhưng ở xã hội hiện đại ngày nay, việc học hành trở nên phổ biến, hôn nhân là tự nguyện, bình đẳng, một vợ một chồng, người phụ nữ hoàn toàn có quyền chọn cho mình mức độ học thức để xứng với một người chồng lý tưởng.
Không sợ trên đời thiếu người tốt, chỉ sợ mình chưa đủ tốt để xứng với họ. Nếu nhận thấy sự chênh lệch về học thức, cả hai cần nỗ lực để cân bằng. Một bên cần chịu khó rèn luyện, một bên cần hết lòng ủng hộ, động viên. Khi đạt được trạng thái cân bằng một cách tương đối, lúc đó mới có sự tôn trọng từ đối phương lẫn các mối quan hệ xung quanh".
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Cậu bé ở TP.HCM trở thành giám đốc công ty công nghệ ở tuổi 13: Phụ huynh hé lộ cuộc sống đời thường
-
Nhan sắc ngày càng quyến rũ của con gái Quyền Linh ở độ tuổi 19, visual 'đỉnh chóp' như Hoa hậu tương lai
-
Vợ Quang Hải phát cảnh báo nóng về tài khoản Chu Thanh Huyền (kênh chính chủ) trên fanpage 4,3 triệu người theo dõi
-
5 Kinh nghiệm xin Visa K1 đi Mỹ diện hôn phu hôn thê thành công




-
Ngôi trường THPT là nơi tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'trưởng thành' có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội
-
9 triệu người dân Hà Nội cần chú ý một thông tin quan trọng liên quan đến Căn cước công dân
-
Từ 1/7, đây là mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành
-
Người lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc: 5 quyền lợi lớn sẽ được hưởng
-
Danh sách chi tiết 252 bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày từ 1/7
-
Những cái 'nhất' ấn tượng về 34 tỉnh, thành mới sáp nhập
-
Dự báo thời tiết tháng 7: Bão khả năng ảnh hưởng đất liền, miền Bắc còn mưa lớn đến khi nào?
-
Hàng loạt quy định giáo dục quan trọng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cấp xã sẽ tổ chức thi giáo viên dạy giỏi