Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2024 cùng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Đây là lần đầu tiên luật quy định cụ thể việc truy cứu hình sự đối với hành vi trốn đóng.
|
|
|
Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi chính thức có hiệu lực, quy định rõ ràng hơn về hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN. Đáng chú ý, hành vi trốn đóng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa.
Phân biệt rõ khái niệm chậm đóng và trốn đóng
So với trước đây, luật mới đã làm rõ hai khái niệm thường gây nhầm lẫn trong thực tiễn: Chậm đóng và trốn đóng.
Cụ thể, chậm đóng được hiểu là việc doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp thiếu tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sau thời hạn quy định, hoặc chưa lập đầy đủ danh sách người lao động tham gia trong vòng 60 ngày kể từ khi hết thời hạn đóng.
Trong khi đó, trốn đóng là hành vi nghiêm trọng hơn, thể hiện qua việc không lập hoặc lập thiếu danh sách người lao động tham gia bảo hiểm sau 60 ngày; hoặc không đóng, đóng thiếu tiền bảo hiểm sau 60 ngày dù đã bị cơ quan bảo hiểm yêu cầu.
Tăng cường chế tài: Phạt tiền, truy thu và có thể xử lý hình sự
Để bảo vệ quyền lợi người lao động và tăng tính răn đe, Luật mới quy định các biện pháp xử lý nghiêm ngặt hơn đối với hai hành vi trên:
Với hành vi chậm đóng:
Bắt buộc doanh nghiệp đóng đủ số tiền chậm đóng.
Phải nộp thêm khoản lãi 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày chậm đóng.
Bị xử phạt vi phạm hành chính.
Không được xét thi đua, khen thưởng.
Với hành vi trốn đóng:
Bắt buộc đóng đủ số tiền trốn đóng, nộp lãi phạt 0,03%/ngày.
Có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cũng không được xét thi đua, khen thưởng.
Đây là lần đầu tiên luật quy định cụ thể việc truy cứu hình sự đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm, đặc biệt là BHXH.

Ảnh minh họa.
Tăng cường thanh tra, đảm bảo quyền lợi người lao động
Theo thống kê từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ năm 2024 đến hết tháng 4/2025, cơ quan này đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 23.000 đơn vị sử dụng lao động. Qua đó, phát hiện nhiều vi phạm và yêu cầu truy thu hơn 130 tỷ đồng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho khoảng 17.500 lao động chưa được tham gia đúng quy định. Đồng thời, gần 127 tỷ đồng bị đóng thiếu của gần 39.000 lao động cũng được yêu cầu bổ sung.
Tổng số tiền chậm đóng trước khi bị thanh tra lên tới hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi được gần 1.100 tỷ đồng sau khi cơ quan chức năng vào cuộc. Ngoài việc truy thu nghĩa vụ đóng, các sai phạm trong chi trả cũng bị xử lý nghiêm: khoảng 12 tỷ đồng đã được yêu cầu thu hồi từ các khoản chi sai chế độ BHXH, BHTN, và đặc biệt là hơn 172 tỷ đồng từ quỹ khám chữa bệnh BHYT do chi không đúng quy định.
Việc quy định cụ thể các hành vi vi phạm và chế tài xử lý trong Luật BHXH sửa đổi 2024 được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và đảm bảo sự ổn định tài chính cho các quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Các biện pháp xử lý nghiêm khắc cũng giúp tạo ra một môi trường minh bạch và công bằng hơn, trong đó các đơn vị chấp hành đúng quy định không bị thiệt thòi so với những đơn vị cố tình vi phạm.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là một bước tiến quan trọng, không chỉ góp phần tăng cường kỷ luật thị trường lao động mà còn củng cố vững chắc các trụ cột an sinh xã hội, hướng tới phát triển hệ thống bảo hiểm toàn diện và bền vững trong thời gian tới.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh
Cảnh báo mạo danh nhân viên đăng kiểm để lừa đảo
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
Uy tín và minh bạch - Hai yếu tố then chốt khiến Sim24h được nhiều doanh nhân, người nổi tiếng tin tưởng
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông