Trung Quốc đã bác bỏ quan điểm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về những căng thẳng trên biển gần đây, kêu gọi Tokyo ngừng kích động hành vi thù nghịch và gây hiểu nhầm.
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương |
Đề cập tới bài phát biểu tại diễn đàn Shangri-La của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm qua cho biết: “Chúng tôi lưu tâm tới quan điểm của nhà lãnh đạo Nhật Bản gần đây khi ông bóng gió ám chỉ quốc gia khác trong tranh chấp trên biển”.
Ông Tần kêu gọi phía Nhật Bản tránh kích động những hành vi thù nghịch và khiến dư luận hiểu nhầm. Tokyo cần có những hành động thiết thực hơn để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra những tuyên bố trên sau bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (hay còn gọi là Diễn đàn Shangri-La). Với tư cách diễn giả chính của hội nghị, Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản sẽ “hỗ trợ hết sức” các quốc gia ASEAN để bảo vệ toàn vẹn lãnh hải.
Thủ tướng Abe tuyên bố: “Chúng tôi quyết định cung cấp 10 tàu tuần tra cho Philippines. Chúng tôi đang tiến hành các cuộc khảo sát cần thiết để đạt được thỏa thuận tương tự với phía Việt Nam”. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng đặt ra 3 nguyên tắc trong tranh chấp lãnh hải, bao gồm các nước phải dựa vào luật pháp quốc tế để làm rõ chủ quyền, không dùng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.
Lãnh đạo Nhật Bản còn nhấn mạnh, ông ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực kêu gọi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông phù hợp với nguyên tắc chung của Philippines. Tokyo cũng ủng hộ nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại của Việt Nam.
Không chỉ phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Nhật, Bắc Kinh hôm qua còn lên tiếng phản bác nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Shangri-La. Trung tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri - La với tư cách trưởng đoàn quân sự.
Vị tướng này cho rằng ông Hagel đưa ra những cáo buộc vô căn cứ, đồng thời chỉ trích việc ông tố Trung Quốc một cách công khai trước những quan chức quân sự, nhà ngoại giao và chuyên gia an ninh trong khu vực, Straits Times đưa tin. "Bài phát biểu của ông Hagel mang giọng điệu bá quyền, xúi giục, hăm dọa. Đây là bài phát biểu không mang tính xây dựng. Ông ấy chỉ trích đích danh Trung Quốc nhiều lần với những cáo buộc vô căn cứ", tướng Vương phát biểu khi trả lời phỏng vấn của một phóng viên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.
“Tôi nghĩ là đoàn Trung Quốc, người Trung Quốc ngoài phòng họp có cảm giác bài phát biểu của ông Abe, ông Hagel là hành động khiêu khích đối với Trung Quốc. Tôi có cảm giác như họ phối hợp với nhau chặt chẽ, ủng hộ và khuyến khích nhau. Họ lợi dụng lợi thế của người nói trước trong Shangri-La và đưa ra các hành động khiêu khích, thách thức với Trung Quốc” - ông Quán Trung nhấn mạnh.
>> BẤM ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai