Các nhà khoa học tại Đại học Califoria, LA (UCLA) vừa công bố nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng thiết bị công nghệ đến sự phát triển thể chất, tinh thần ở trẻ em.
|
Trẻ 'dán mắt' vào màn hình smartphone dễ bị tự kỷ |
Theo đó, trẻ em sẽ bị suy giảm khả năng đọc cảm xúc của người khác, dễ bị bệnh tự kỷ nếu dành quá nhiều thời gian để dán mắt vào màn hình và thiếu đi tương tác trực diện với những bạn bè cùng trang lứa.
Qua khảo sát trên 105 học sinh tại một trường công lập tại California, nhóm nghiên cứu đã thống kê được rằng, mỗi ngày đi học, những đứa trẻ đã sử dụng trung bình 4,5 giờ trước màn hình máy tính. Sau đó, mỗi học sinh được cho xem những bức ảnh chụp con người với đầy đủ trạng thái vui vẻ, buồn bã, tức giận hoặc sợ hãi.
Mỗi học sinh được yêu cầu phải chỉ ra được cảm xúc của những người trong bức ảnh. Đồng thời, những đứa trẻ cũng được cho xem các đoạn video ngắn quay lại các biểu hiện cảm xúc của diễn viên. Tương tự, các nhà nghiên cứu cũng yêu cầu mỗi học sinh mô tả lại cảm xúc của nhân vật trong đoạn video.
Tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã đưa 1 nửa số học sinh trên đến một trại hè khoa học và thiên nhiên. Tại đây, chúng bị cấm sử dụng smartphone, xem TV hoặc sử dụng máy tính trong vòng 5 ngày. Nửa số học sinh còn lại vẫn ở trường và sinh hoạt bình thường với các thiết bị điện tử. Sau thời gian 5 ngày, toàn bộ những đứa trẻ được thực hiện lại thử nghiệm như ban đầu.
Kết quả cho thấy, nhóm trẻ đã dành gần 1 tuần đi cắm trại thể hiện khả năng đọc cảm xúc của người khác chính xác hơn so với nhóm còn lại. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng đã thừa nhận rằng kết quả trên vẫn chưa đảm bảo tính phổ quát. Nguyên nhân là do trong 5 ngày đi cắm trại, có thể những đứa trẻ đã nhận được một sự tác động nào đó từ thiên nhiên khiến khả năng giao tiếp được cải thiện hơn.
Để trẻ cởi mở giao tiếp cùng bạn bè sẽ phát triển lành mạnh cả thể chất và tinh thần, ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh tự kỷ
Dù vậy, nghiên cứu vẫn nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia cùng ngành. Chuyên gia tâm lý học Dana Klisanin cho biết: "Chúng ta cần thêm nhiều nghiên cứu tương tự và được thực hiện trên quy mô lớn nhằm cung cấp thông tin một cách rõ ràng và chính xác hơn.
Điều này sẽ giúp các bậc cha mẹ và những người làm giáo dục có thể tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ em". Giáo sư tâm lý học tại Học viện Wright cho biết: "Thời gian dành cho màn hình là thời gian không tương tác với người khác. Các kỹ năng cảm xúc được phát triển từ thực tế và não bộ cũng được phát triển thông qua các tương tác thật trong cuộc sống".
Người dẫn đầu nghiên cứu, giáo sư tâm lý học tại UCLA, Patricia Greenfield cho biết: “Nhiều người đang cố gắng khai thác những lợi ích từ việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số và các phương tiện truyền thông vào giáo dục.
Tuy nhiên, họ không chú ý đến những mặt tiêu cực của nó. Việc suy giảm khả năng hiểu được cảm xúc của người khác, chính là một trong những cái giá phải trả.”
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm