Khi được đưa đến viện, bé gái đã trong tình trạng tím tái, thở ngáp và dọa ngưng thở.
|
|
|
Bác sĩ Diêu Hà Lam, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) cho biết, chiều 21/8 nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu cho một trường hợp cháu bé nguy kịch vì sặc sữa thương tâm.
Bé gái 40 ngày tuổi, là con của chị M.T.N.C. (20 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) nhập viện vào lúc 13h30 trong tình trạng thở ngáp, tím tái, niêm nhạt, mạch yếu và dọa ngưng thở, giảm oxy máu.
Khai thác bệnh sử, trước đó không lâu chị C. đang cho con bú thì bé bất ngờ sặc sữa, nôn trớ, lả người rồi lâm dần vào tím tái, tay chân không còn cựa quậy.
Ekip bác sĩ trực lập tức tiến hành hút đờm nhớt và sữa từ miệng bé ra, đặt nội khí quản, hỗ trợ máy thở và dùng thuốc vận mạch cho bé.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) nơi tiếp nhận bé gái ban đầu.
Sau 30 phút sơ cứu, vì cả Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 đều không đủ máy thở, buộc lòng các bác sĩ phải ký giấy chuyển bé gái đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh) trong tình trạng suy hô hấp.
Suốt thời gian trên xe, nhân viên y tế liên tục bóp bóng trợ tim cho bé. Tuy nhiên khi vừa đến cổng bệnh viện tuyến trên, bé đã ngưng tim.
"Các đồng nghiệp tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sau khi tiếp nhận đã đưa bé ngay vào cấp cứu tích cực. Tuy nhiên tiên lượng bé rất xấu, khó có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra" - bác sĩ Lam thông tin.

Một trường hợp bé sặc sữa nguy kịch vì gia đình rơ lưỡi sau khi bú no.
Theo bác sĩ, đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp trẻ nguy kịch vì sặc sữa nói riêng và hóc dị vật nói chung. Trước đó vào tháng 3/2018, một bé trai 21 ngày tuổi ở Tiền Giang cũng đã tử vong sau khi sặc sữa lúc bú mẹ.
Thậm chí có trường hợp mẹ dùng gạc rơ lưỡi cho con khi bú no khiến bé gái 2 tháng tuổi sặc sữa nguy kịch.

Phụ huynh cần hết sức cảnh giác khi cho con bú sữa.
"Phụ huynh khi thấy trẻ sặc sữa cần sơ cứu nhanh nhất bằng hai cách. Một là dùng miệng của mình đưa vào miệng trẻ để hút thật mạnh đàm nhớt từ miệng và mũi bé tống ra ngoài.
Hai là dùng phương pháp sơ cứu hóc dị vật Heimlich bằng cách vỗ từ lưng hoặc ép vào cơ hoành, mục đích tạo ra một áp lực lớn đột ngột trong đường hô hấp đẩy dị vật ra ngoài" - bác sĩ Lam hướng dẫn.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em