Ngày 21/3, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật hoàn tất thủ tục sáp nhập Crimea vào Nga. Cùng ngày, Urkaine và Liên minh châu Âu (EU) cũng ký hiệp định liên kết.
|
Tổng thống Putin ký luật sáp nhập Crimea tại Điện Kremlin ngày 21/3. |
Trong lễ ký tại Điện Kremlin được trực tiếp trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Putin đã ký luật về việc phê chuẩn Hiệp ước sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga, cũng như luật thành lập 2 khu vực hành chính mới của nước này là Crimea và thành phố cảng Sevastopol.
Trước đó, cùng ngày, Thượng viện Nga đã thông qua hiệp ước trên với toàn bộ 155 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận, trong phiên làm việc cũng được truyền hình trực tiếp.
Trong khi đó, các lãnh đạo EU ký hiệp định liên kết với Ukraine hôm 21/3 trong một động thái nhằm ủng hộ Kiev. Thỏa thuận liên kết với EU cho phép ban lãnh đạo lâm thời của Ukraine được hỗ trợ về chính trị và kinh tế.
Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych từ chối ký thỏa thuận liên kết với EU, gây ra làn sóng biểu tình chống chính phủ, khiến ông mất chức và dẫn tới việc Crimea sáp nhập vào Nga.
Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk và EU đã ký kết hiệp định liên kết tại Brussels.
Cũng trong ngày 21/3 ,Tổng thống Putin cho hay ông có ý định mở tài khoản tại ngân hàng Rossiya của Nga mà Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt.
Ông Putin đã đưa ra thông báo trên trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga sau khi Ngoại trưởng Sergey Lavrov báo cáo các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga về việc Moscow sáp nhập Crimea.
Ông Putin nhấn mạnh: “Theo như tôi biết thì đây là một ngân hàng cỡ trung. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có tài khoản ở đó và tôi sẽ mở một tài khoản tại ngân hàng này vào ngày 24/3”.
Tỏ ra hài hước về các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào giới chức Nga trong đó có Chủ tịch Hạ viện Sergey Naryshkin, người đang dự cuộc họp, ông Putin nói: “Chúng ta cần phải tránh xa họ, họ đang làm ảnh hưởng chúng ta đấy”.
Các hệ hệ thống thanh toán quốc tế thẻ Visa và MasterCard đột ngột từ chối các thẻ do ngân hàng Rossiya phát hành hôm 21/3. Trước đó hôm 20/3, Mỹ đã đưa 20 quan chức Nga vào “danh sách đen”.
Trong một diễn biến khác, hơn 70 cơ sở quân sự Ukraine trên bán đảo Crimea đã treo cờ Nga, bao gồm một số tàu hải quân của Ukraine ở Biển Đen. Một quan chức giấu tên của Crimea xác nhận 72 cơ sở quân sự của Ukraine đã kéo cờ Nga nhưng không nói rõ trên bán đảo này có bao nhiêu cơ sở loại này. Trước đó, Thủ tướng Crimea Sergey Aksenov tuyên bố các quân nhân Ukraine phục vụ tại Crimea sẽ có quyền lựa chọn ở lại hay ra đi.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai