Binh sĩ Nga và lực lượng tự vệ Crimea bắt đầu giành quyền kiểm soát các cơ sở quân sự Ukraine ở bán đảo này.
|
Một binh sĩ Ukraine rời khỏi căn cứ ở Sevastopol hôm 19/3 Ảnh: REUTERS |
Nỗi lo về nguy cơ bùng phát bạo lực đang gia tăng sau khi Cộng hòa Crimea ký hiệp ước sáp nhập vào Nga và hạ viện Nga cho biết sẽ phê chuẩn hiệp ước này sớm nhất vào ngày 21/3.
Xung đột vũ trang gia tăng
Trong ngày 19/3, khoảng 200 nhà hoạt động thân Nga đã xông vào trụ sở lực lượng hải quân Ukraine ở TP Sevastopol mà không gặp phải sự kháng cự vũ trang nào. Theo Đài BBC, ông Serhiy Hayduk, Tư lệnh Hải quân Ukraine ở Crimea, đã bị lực lượng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) dẫn giải khỏi nơi này. Đây là dấu hiệu mới và rõ nhất cho thấy binh sĩ Nga và lực lượng tự vệ địa phương đang bắt đầu giành lấy quyền kiểm soát các cơ sở quân sự Ukraine ở Crimea. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, ông Vladimir Komoyedov, hôm 18/3 cho biết 20 tàu chiến và tàu phụ trợ của hải quân Ukraine có thể sẽ trở thành một phần của Hạm đội Biển Đen Nga sau khi Crimea sáp nhập vào Nga.
Tại thủ phủ Symferopol, 1 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại một căn cứ Ukraine hôm 18/3. Chính quyền Ukraine tố lính Nga gây ra vụ tấn công và Bộ Quốc phòng Ukraine ra lệnh cho binh sĩ ở Crimea dùng vũ khí để tự vệ. Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatseniuk lên án vụ tấn công là “tội ác chiến tranh” và cho rằng xung đột đang chuyển từ giai đoạn chính trị sang quân sự. Sau đó, lực lượng tự vệ Crimea cho biết 1 thành viên của họ cũng thiệt mạng và quy trách nhiệm cho các tay súng bắn tỉa chưa rõ danh tính từ một tòa nhà gần đó. Đến cuối ngày 18/3, căn cứ quân sự ở Symferopol đã rơi vào tay lực lượng thân Nga và mọi binh sĩ Ukraine đều bị bắt.
Dù vậy, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Tenyukh tuyên bố Kiev sẽ không rút lực lượng khỏi Crimea. Không những thế, nước này còn dọa quốc hữu hóa tài sản của Nga trên lãnh thổ Ukraine và các nước khác để trả đũa việc Crimea tuyên bố sở hữu các tài sản của Kiev.
Nga tìm đối tác thương mại mới
Phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga. Úc là nước mới nhất cho biết sẽ áp đặt trừng phạt tài chính và cấm nhập cảnh đối với các quan chức Nga và Ukraine liên quan đến việc sáp nhập Crimea. Nhà Trắng cũng tuyên bố đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đáp lại, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn tổng thống Nga, cho biết Moscow sẽ tìm các đối tác thương mại khác nếu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt kinh tế.
Trong khi đó, ông Igor Sechin, chủ tịch tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Rosneft, hôm 19/3 cảnh báo phương Tây mở rộng trừng phạt sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Ông Sechin đang ở thăm Nhật Bản trong dấu hiệu cho thấy Nga đang tìm cách hướng Đông để giảm thiểu thiệt hại từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tại Tokyo, ông Sechin kêu gọi các nhà đầu tư phát triển những dự án dầu khí ở Nga. Sau Nhật, ông Sechin dự kiến thăm một số nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Trung Quốc cũng tìm cách hưởng lợi từ sự chia rẽ giữa Nga và phương Tây. Tại cuộc họp báo hôm 18/3, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay nước này sẽ hợp tác phát triển với Crimea ngay sau khi tình hình tại đây ổn định. Ở chiều ngược lại, tỉ phú Nga Alisher Usmanov đã bán cổ phần mình đang nắm tại 2 công ty Mỹ Apple và Facebook và mua cổ phần của công ty thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc Alibaba. Động thái này được cho là nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026