Theo hãng tin Reuters, tiền đạo Samuel Eto’o vừa được LĐBĐ Cameroon giảm án phạt bị cấm thi đấu từ 15 trận xuống chỉ còn 8 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo của CLB Anzhi chỉ vắng mặt trong 4 trận đấu chính thức của ĐT Cameroon.
|
|
|

Eto’o chỉ còn bị treo giò 4 trận - Ảnh Getty
Quyết định giảm án phạt cho Eto’o được đưa ra sớm hôm thứ Bảy (7/1) sau một cuộc họp kéo dài của LĐBĐ Cameroon. Theo Reuters, chính Tổng thống Cameroon đã yêu cầu LĐBĐ nước này xem xét lại án phạt gây tranh cãi dành cho Eto’o.
Như tin đã đưa trước đó, Eto’o bị phạt nặng sau khi cầm đầu vụ đình công của các cầu thủ Cameroon hồi tháng 11/2011 khi cựu tiền đạo Inter và các đồng đội từ chối ra sân trong trận giao hữu với Algeria vì không nhận được tiền thưởng từ Liên đoàn.
Án phạt quá nặng dành cho Eto’o đã bị dư luận Cameroon chỉ trích dữ dội bởi tiền đạo của Anzhi có tầm ảnh hưởng rất lớn tới người dân nước này. Và đó cũng là lý do tại sao Tổng thống Paul Biya đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Cameroon xem xét lại án phạt của Eto’o.
Cũng như đội trưởng Eto’o, đội phó Enoh Eyong cũng được giảm án phạt cấm thi đấu từ 2 xuống còn 1 trận. Trong khi đó, hậu vệ trái Benoit Assou-Ekotto của Tottenham thậm chí còn không phải đóng khoản tiền 2.000 USD như án phạt ban đầu.
Vì tự ý hủy bỏ trận giao hữu với Algeria nói trên, LĐBĐ Cameroon đã đồng ý đền bù cho LĐBĐ Algeria 500.000 USD.
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc tại bán kết
Toàn thắng 3 trận, Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
-
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại