Việc đưa hối lộ, hay nhiều người gọi là phí “bôi trơn” để mưu cầu đạt được mục đích cá nhân đang diễn ra ở hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội.
|
Nhiều cán bộ bị bắt tại trận khi đang nhận tiền hối lộ (Ảnh minh họa) |
Hành vi đưa và nhận hối lộ thường diễn ra kín đáo và chỉ hai bên biết nên những vụ hối lộ thường xuyên trót lọt. Tuy nhiên, một số trường hợp cán bộ “ăn dày” khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc để điều tra.
Bạc Liêu: Nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh nhận hối lộ
Ngày 9/9 vừa qua, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Bạc Liêu.
Theo đó, các bị cáo bị truy tố thuộc hai nhóm. Nhóm thức nhất thuộc nhóm đưa hối lộ gồm: Phạm Văn Quang, Trần Thanh Tùng (nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Bạc Liêu). Các bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ gồm: Bùi Thanh Hồng (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Hoàng Linh (nguyên cán bộ Ngân hàng Công Thương - chi nhánh Bạc Liêu).
Cũng theo đó, Quang và Tùng thống nhất đưa tiền cho Linh (tổng số tiền 160.000.000 đồng) để Hội đồng vay vốn Ngân hàng Công Thương Bạc Liêu duyệt hồ sơ vay vốn, cho Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Bạc Liêu vay 16 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng
Và để sớm có được đầy đủ các giấy tờ văn bản của UBND tỉnh Bạc Liêu, Quang và Tùng đã nhiều lần “lót tay” cho Nguyễn Thanh Hồng với tổng số tiền lên tới 120 triệu đồng.
Việc làm của các bị cáo đã vi phạm pháp luật về đưa và nhận hối lộ. Ngày 10/9, các bị cáo lần lượt bị VKS đề nghị các mức án từ 7 đến 14 năm tù.
Bình Phước: Giám đốc ngân hàng “rút ruột” tiền nhà nước
Liên quan tới nhiều sai phạm về việc bán đấu giá sản phẩm của nhà nước tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước. Theo đó, ông Trương Quang Dũng – Giám đốc ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước là người có liên quan tới sai phạm này.
Theo đó, để có tiền chia cho mọi người, ông Dũng đã phê duyệt văn bản, chỉ đạo hội đồng thanh lý thực hiện hàng loạt sai phạm như: Hủy kết quả bỏ phiếu đấu giá sản phẩm, lập lại phiếu có giá trị thấp hơn phiếu đấu giá.
Trong đó, thanh lý xe ô tô với giá 223 triệu đồng bị rút bớt 185 triệu, 38 triệu còn lại để nộp ngân sách. Ngoài ra cơ quan còn thanh lý nhiều các sản phẩm khác và đều bị “rút” bớt số tiền để chia cho một số người.
Tháng 12/2010 ông Dũng còn để cho cán bộ cấp dưới lập hồ sơ dự toán, hợp đồng khống “thi công công trình hạng mục chăm sóc, bón phân vườn cây cơ quan”, nhưng thực tế không hề có “công trình” này. Sau đó, ông Dũng phê duyệt trên những giấy tờ khống này, tạo điều kiện rút hàng trăm triệu đồng của cơ quan.
Hành vi của ông Dũng đã vi phạm pháp luật và đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.
TP.HCM: Nguyên chủ tịch UBND huyện Hóc Môn nhận hối lộ
Chiều ngày 28/8, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 18 năm tù về ba tội: "Nhận hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Ông Nguyễn Văn Khỏe bị tuyên phạt 18 năm tù giam
Theo đó, ông Khỏe đã nhiều lần nhận hối lộ của Trận Thị Hà và Hà Văn Hòa để làm nhanh các thủ tục thành lập công ty, mặc dù công ty không hoạt động nhưng 2 đối tượng trên vẫn làm đơn xin lập Dự án xây dựng và làm hồ sơ vay vốn ngân hàng. Theo đó các đối tượng đã ‘lót tay’ cho ông Khỏe với số tiền lên tới gần 2 tỷ đồng.
Đồng Nai: Cán bộ xã bị bắt tại trận đang nhận hối lộ
Theo tin từ Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) ngày 19/8 vừa qua, cơ quan này đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Tuyêt Trinh, là cán bộ tư pháp xã Phú Cường để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Trước đó, ngày 16/8, tại phòng làm việc trong trụ sở UBND xã Phú Cường, khi bà Trinh đang nhận tiền từ tay ông Nguyễn Văn Bạc, một người dân ngụ cùng xã thì bị Công an huyện Định Quán bắt quả tang.

Hành vi đưa, nhận hối lộ gây nguy hiểm cho xã hội (Ảnh minh họa)
Cùng ngày 16/8, Công an huyện Định Quán nhận được tố cáo Trinh đòi hối lộ 3,5 triệu đồng để giải quyết đơn xin ly hôn của ông Bạc nên đã tổ chức theo dõi.
Thủ đoạn chung của hung thủ: Lợi dụng chức quyền, một số cán bộ đã nhận hối lộ của nhiều người nhằm giải quyết nhanh một số giấy tờ, công văn, lập hồ sơ vay vốn, đăng ký dự án… Điều này tiếp tay cho tội phạm tham nhũng ngày càng gia tăng trong xã hội.
Đưa, nhận hối lộ là hành vi gây nên nhiều hệ lụy nguy hiểm cho Nhà nước và xã hội, từ việc nhận hối lộ, nhiều việc đã bị đổi trắng thay đen, sai thành đúng và đi ngược lại những quy chuẩn, chuẩn mực của xã hội.
|
Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em