Bộ Y tế ngày 8/8 cho biết, đã phân bổ lô thuốc Remdesivir đã được cấp phép khẩn cấp tại Ấn Độ cho chỉ định điều trị Covid-19, cho bệnh nhân nặng, thở máy/ECMO… cho TP HCM và các tỉnh phía Nam.
|
|
|
Theo đó, số lượng phân bổ là 10.000 lọ thuốc Remdesivir được sử dụng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở nơi đang có nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng. Nếu tình huống các tỉnh khác cần sẽ điều chỉnh sau.
Trước đó, vào ngày 6/8, Bộ Y tế đã họp, quyết định đưa thuốc Remdesivir vào điều trị, dùng cho những bệnh nhân Covid-19 thể trung bình và nặng.
10.000 lọ thuốc Remdesivir phân bổ cho TP HCM nằm trong số 50.000 lọ về Việt Nam đêm 5/8. Dự kiến trong tuần tới nhận thêm 100.000 lọ và trong tháng 8 sẽ có tổng cộng 500.000 lọ. Đây là số thuốc do tập đoàn Vingroup tặng Bộ Y tế để phục vụ điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân Covid-19.
Remdesivir là thuốc kháng virus, được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt khẩn cấp tháng 10/2020 để điều trị bệnh nhân Covid-19.
Remdesivir có tác dụng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng. Thuốc đã được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Australia, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ... đưa vào phác đồ điều trị từ tháng 5/2020, là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới.

Thuốc Remdesivir được sử dụng cho bệnh nhân mắc Covid-19.
Ths.Bs Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thuốc Remdesivir là thuốc ức chế virus SARS-CoV-2. Đây là loại thuốc đắt đỏ và không sẵn có.
Đặc điểm của các loại thuốc kháng virus thường phải dùng từ rất sớm, trong tuần đầu khi phát hiện ra dương tính.
"Do thuốc Remdesivir phải dùng ở giai đoạn sớm mới có tác dụng hiệu quả kháng virus vì vậy sẽ không được khuyến cáo dùng đại trà. Thuốc sẽ được khuyến cáo cho nhóm mắc Covid-19 có nguy cơ diễn biến nặng cao như: người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền.
Remdesivir là thuốc rất đắt tiền và dùng dưới dạng truyền cho nên sẽ được khuyến cáo dùng cho các trường hợp mắc Covid-19 phải vào viện điều trị và dùng sớm. Đối với bệnh nhân nặng khi dùng thuốc Remdesivir cũng có tác dụng nhất định.
Nhưng đến giai đoạn bệnh nhân tiến triển rất nặng phải thở máy, khi đó tải lượng virus sẽ thấp, dùng thuốc Remdesivir sẽ không có tác dụng nhiều đối với nhóm bệnh nhân này. Đa phần các các trường các trường hợp bệnh nhân này chịu hậu quả do virus gây ra từ trước đó", bác sĩ Khiêm phân tích.
Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/toan-bo-lo-thuoc-dieu-tri-covid-19-remdesivir-duoc-phan-bo-cho-tp-hcm-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Dán phim cách nhiệt ô tô giải pháp chống bức xạ nhiệt phù hợp khí hậu Việt Nam
Xesaigon.vn cập nhật bảng giá thuê xe du lịch TPHCM minh bạch trong từng khoản phí
-
Uy tín và minh bạch - Hai yếu tố then chốt khiến Sim24h được nhiều doanh nhân, người nổi tiếng tin tưởng
-
Gió mùa Đông Bắc tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, biển động mạnh
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Bãi bỏ lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng, dầu
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng
Gió mùa Đông Bắc tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, biển động mạnh
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng