Hãng truyền hình Đức DW vừa có cuộc phỏng vấn bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, xung quanh vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan.
|
Tình hình biển Đông: EU cần can thiệp vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép |
Trong cuộc phỏng vấn, bà Tôn Nữ Thị Ninh cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần can thiệp để đảm bảo hòa bình và ổn định ở biển Đông.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh nhận định việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam mới chỉ là một “dự án thử nghiệm” mở đầu cho tham vọng của nước này. Do đó, các nước EU cần tuyên bố rõ rằng hành động của Trung Quốc là đơn phương, khiêu khích, nguy hiểm đối với hòa bình và ổn định khu vực.
“Các ngoại trưởng EU cần đưa vấn đề biển Đông tới Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và các diễn đàn khác như UNCLOS”- bà Tôn Nữ Thị Ninh kêu gọi.
Trả lời phỏng vấn hãng truyền hình Đức DW đầu tuần, chuyên gia Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) cho rằng Việt Nam cần phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.
Mới đây Trung Quốc đã đưa thêm bốn giàn khoan tới biển Đông. Trong cuộc trả lời phỏng vấn DW, chuyên gia Storey cho rằng hầu như chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều giàn khoan dầu trên biển Đông trong thời gian tới.
“Trung Quốc muốn nói với các nước láng giềng rằng nước này sẽ thực hiện quyền lịch sử đối với tài nguyên trên biển Đông dù hầu hết chuyên gia luật pháp quốc tế đều cho rằng đường chín đoạn của Trung Quốc đi ngược lại Công ước Luật biển Liên Hiệp Quốc (UNCLOS)” - chuyên gia Storey cho biết.
Ông Storey cho rằng các nước Đông Nam Á không thể lao vào một cuộc chiến với Trung Quốc. “Lựa chọn tốt nhất của Việt Nam là kiện vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới biển Đông ra Tòa án Luật biển quốc tế (ITLOS) ở The Hague (Hà Lan)” - chuyên gia Storey khẳng định.
Ông cũng cho rằng cộng đồng quốc tế cần tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải trên biển Đông và Trung Quốc cần tuân thủ UNCLOS.
“Cuộc khủng hoảng chỉ có thể chấm dứt khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi biển Đông. Nhưng có thể Trung Quốc tiếp tục gây hấn, nhiều khả năng nhất là đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines. Đó sẽ là bài thử đối với liên minh Mỹ - Philippines” - chuyên gia Storey cảnh báo.
>> BẤM ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
TP.HCM: 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày Tết
Chính phủ ban hành cơ chế gỡ vướng trong phát triển nhà ở xã hội
Mùng 5 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác hơn 1000 chuyến bay
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội