Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố việc Trung Quốc khai thác du lịch ở quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
|
Tình hình biển Đông chiều 4/9: Yêu cầu TQ chấm dứt tuyến du lịch ra Hoàng Sa |
Việc làm của Trung Quốc không phù hợp với Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt - Trung cũng như tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và khu vực, thông cáo của Bộ Ngoại giao dẫn lời ông Hải Bình.
"Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái này”, người phát ngôn cho biết trong thông cáo đưa ra hôm nay.
Hôm 2/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh mở tuyến du lịch theo lộ trình mới tới quần đảo Hoàng Sa, khởi hành từ thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Tàu du lịch Coconut Princess đưa khoảng 200 du khách đến tham quan ba đảo nhỏ. Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tuyến du lịch này hồi tháng 4 năm ngoái, khởi hành từ thành phố Hải Khẩu. Tuy nhiên, lộ trình này bị hủy bỏ do đường đi dài hơn so với xuất phát từ Tam Á.
Hành động vi phạm mới này của Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi lãnh đạo Việt - Trung vừa tái nhất trí về việc không làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Cuối tháng trước, trong chuyến thăm Trung Quốc của Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam Lê Hồng Anh, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh đồng tình rằng hai nước sẽ nghiêm túc thực hiện “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”. Hai nước cam kết kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, duy trì hoà bình, ổn định trên Biển Đông.
>> BẤM ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh