Trong buổi sáng bận rộn cuối năm, cùng dành 5 phút điểm nhanh những diễn biến nóng hổi của tình hình thế giới.
|
|
|
1. Mubarak lại ra tòa trên cáng
Trong phiên tòa mới diễn ra, Viện kiểm sát Ai Cập đã cáo buộc cựu Tổng thống Mubarak cùng Giám đốc An ninh của mình là chủ mưu những vụ giết người hàng loạt diễn ra trong các cuộc biểu tình hồi tháng Giêng. Việc xét xử bắt đầu từ tháng 8 và kéo dài do tình hình sức khỏe ngày một xấu đi của ông Mubarak.
2. Thủ tướng Hy Lạp ra lời cảnh báo
Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos cho biết, nếu giữa tháng này chính phủ của ông không đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế thì khả năng Hy Lạp phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung euro đã là sự nhãn tiền.
3. EU thông qua lệnh cấm vận dầu với Iran
Các nhà lãnh đạo trong khối EU đã đạt được thỏa thuận về việc cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran, bất chấp sự phản đối từ một số khách hàng lớn của Tehran như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Italy. EU là thị trường tiêu thụ dầu thô lớn thứ 2 của Iran, chỉ đứng sau Trung Quốc.
4. Tổng thống Yemen không muốn sang Mỹ điều trị
Bất chấp tình hình bệnh tật, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã hoãn việc sang Mỹ điều trị - và cũng là cơ hội tìm kiếm miễn trừ truy tố của ông - nhằm đảm bảo chắc chắn Phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi, người đã được ông Saleh đã chính thức chuyển giao quyền lực, thành công trong cuộc bầu cử tháng 2 tới.
5. Ứng viên Tổng thống Mỹ Bachman bỏ cuộc
Nữ ứng viên của đảng Cộng hòa Michelle Bachmann đã quyết định dừng chiến dịch tranh cử tổng thống 2012 của mình do thất vọng với kết quả bỏ phiếu kín tại Iowa.
6. Nga đón điểm rơi của tàu "Sứ mệnh sao Hỏa"
Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các bộ phận của tàu thăm dò Phobos-Grunt hiện mắc kẹt trong quỹ đạo dự kiến sẽ rơi xuống trái đất vào ngày 15/1 tới.
7. Cựu hoa hậu Nga vào trại phục hồi nhân phẩm ở Mỹ
Hoa hậu Nga 1998 Anna Malova, bị bắt tại Mỹ với các tội danh làm giả giấy tờ và mua thuốc cấm đã được tòa án New York thả khỏi nhà tù và được đưa vào trại phục hồi nhân phẩm nhằm cai nghiện ma túy.
8. Tổng thống Đức quyết không từ chức
Nhà lãnh đạo Christian Wulff tuyên bố ông sẽ không từ chức, bất chấp những áp lực sau khi Tổng biên tập tờ báo lá cải hàng đầu nước này cáo buộc ông đã đe dọa nhằm bưng bít sai phạm của mình trong một khoản vay mua nhà.
9. "Chóp bu" Singapore sẽ bị giảm lương
Trước sự phản ứng của người dân về bất bình đẳng thu nhập, Văn phòng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố sẽ chấp thuận việc cắt giảm mạnh lương thủ tướng, tổng thống và các bộ trưởng. Ông Lý Hiển Long hiện đang là nhà lãnh đạo hưởng lương cao nhất thế giới, gấp 5 lần Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai